Hai tiền đạo kỳ cựu của tuyển Việt Nam, Nguyễn Anh Đức và Nguyễn Văn Quyết sẽ không được tham dự Asian Cup diễn ra vào tháng 1/2019 sắp tới.


Sáng nay, HLV Park Hang Seo đã công bố danh sách sơ bộ 27 tuyển thủ Việt Nam chuẩn bị cho Asian Cup 2019. Đúng như đồn đoán, 2 cựu binh Anh Đức và Văn Quyết đã bị loại. Ngoài ra, trung vệ trẻ Đình Trọng cũng vắng mặt vì chấn thương.

Đây là quyết định gây sốc của HLV người Hàn Quốc bởi lẽ Anh Đức và Văn Quyết đều có vai trò rất quan trọng với tuyển Việt Nam, về cả chuyên môn lẫn tinh thần. Trong khi Văn Quyết là đội trưởng đội tuyển thì Anh Đức là tiền đạo cắm số 1 của thầy Park ở ASIAD 18 cũng như AFF Cup 2018 vừa kết thúc.


Theo VFF, HLV Park Hang Seo quyết định gạch tên Anh Đức và Văn Quyết vì muốn trẻ hóa tuyển Việt Nam, qua đó phục vụ mục tiêu vượt qua vòng loại giải U23 châu Á 2020 và giành huy chương vàng SEA Games vào năm tới. Trong khi Asian Cup 2019 là giải đấu mà chúng ta không đặt nặng thành tích.

Chính vì thế, bên cạnh việc loại Anh Đức và Văn Quyết, HLV Park Hang Seo cũng trao cơ hội cho 7 tài năng trẻ không được tham dự AFF Cup 2018 là Trần Minh Vương, Phan Thanh Hậu, Đinh Thanh Bình (HAGL), Nguyễn Thành Chung, Ngân Văn Đại (Hà Nội), Nguyễn Hoàng Đức (Viettel) và Ngô Tùng Quốc (XSKT Cần Thơ).

Về Đình Trọng, trung vệ 21 tuổi này bị rạn xương bàn chân ở trận chung kết AFF Cup 2018 và phải sang Hàn Quốc phẫu thuật trong thời gian tới. Anh sẽ phải nghỉ ngơi khoảng 2-3 tháng và chắc chắn không thể tham dự Asian Cup 2019.

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 20/12 và đá giao hữu với CHDCND Triều Tiên vào ngày 25/12 tại Mỹ Đình. Đến ngày 27/12, tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Qatar tập huấn và có một trận giao hữu với Philippines tại đây.

Ngày 4/1/2019, tuyển Việt Nam sẽ di chuyển sang UEA đóng quân, tham dự Asian Cup 2019. Ngày 8/1/2019, chúng ta sẽ có trận ra quân gặp Iraq trước khi đụng độ Iran (ngày 12/1/2019) và Yemen (ngày 16/1/2019).

Danh sách cụ thể (nguồn:VFF)




Theo Bongdaso.com

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục