(HBĐT) - Những năm gần đây, cùng với nhiệm vụ phát triển KT - XH, hoạt động TD-TT luôn được xã Pà Cò (Mai Châu) quan tâm. Phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” thu hút được đông đảo người dân tham gia luyện tập, từ đó góp phần tăng cường sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, thắt chặt tình đoàn kết, tạo tinh thần phấn khởi thi đua lao động sản xuất.


Anh Sùng A Bô, công chức văn hóa xã Pà Cò cho biết: Ngoài các môn thể thao dân tộc như: bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy, tu lu thì các môn thể thao mang tính cộng đồng đã thu hút được đông đảo người dân tham gia tập luyện như: cầu lông, bóng chuyền, bóng đá…, trong đó môn bóng đá được cả nam và nữ ưa thích, tập luyện thường xuyên. Hiện nay, 7 xóm có nhà văn hóa, 6 xóm có sân thể thao, 3 sân cầu lông. Vào các buổi chiều hàng ngày, người dân thường tập trung tại các sân thể thao để cùng nhau tập luyện. Anh Phàng A Chố, xóm Pà Cò Lớn cho biết: Tôi duy trì chơi thể thao vào các buổi chiều hàng ngày không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng, mỏi mệt sau giờ làm việc mà còn tăng cường sức khỏe và rèn luyện, nâng cao kỹ thuật để tham gia các giải thể thao do địa phương tổ chức.

Phong trào thể thao ở xã Pà Cò ngày càng phát triển, thu hút đông người dân tham gia luyện tập thường xuyên.


Môn tu lu được học sinh xã Pà Cò (Mai Châu) thường xuyên chơi trong các buổi ra chơi giữa giờ.

Hiện nay, toàn xã có 1 CLB tulu, mỗi xóm đều có đội bóng đá nam, nữ và đội bắn nỏ. 50% gia đình trong xã có từ 2-3 cái nỏ, 60% hộ có 2 -3 thế hệ cùng tham gia tập luyện và biết bắn nỏ. Hàng năm, vào các dịp lễ, Tết, ngày kỷ niệm của đất nước, xã đều tổ chức giao lưu thi đấu thể thao, thu hút đông đảo người dân tham gia. Thông qua phong trào thể thao, xã phát hiện, lựa chọn vận động viên có thành tích xuất sắc vào đội tuyển thể thao của xã để tham gia các giải thi đấu cấp huyện. Điển hình như môn tu lu có các vận động viên: Sùng A Đô, Phàng A Páo (xóm Trà Đáy), Tráng A Pha (xóm Xà Lĩnh), Phàng A Chố (xóm Pà Cò Lớn); môn bắn nỏ có các vận động viên: Hàng Y Tánh, Sùng A Khố (xóm Xà Lĩnh), Hàng A Giáng (xóm Pà Cò Con)… Đặc biệt, năm 2017, xã tổ chức thành công Đại hội TDTT và tuyển chọn các vận động viên tiêu biểu tham gia thi đấu tại Đại hội TDTT huyện Mai Châu đã đạt thành tích cao.

Theo đồng chí Sùng A Màng, Chủ tịch UBND xã Pà Cò, để phong trào thể thao phát triển, xã luôn quan tâm, tạo điều kiện đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, sân bãi phục vụ phong trào tập luyện thể thao của nhân dân. Đồng thời, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”… Do đó, phong trào TDTT của xã ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng, góp phần tăng cường sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, thắt chặt tình đoàn kết, tạo tinh thần phấn khởi thi đua lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT - XH của địa phương.


Hồng Ngọc


Các tin khác


Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Khai mạc Giải Bóng chuyền Cúp Hùng Vương năm 2024

Tối 11/4, tại Nhà luyện tập và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ, Giải bóng chuyền các đội mạnh tranh Cúp Hùng Vương năm 2024 đã chính thức diễn ra.

Barca thắng trên sân PSG ở Champions League

Tiền vệ Raphinha lập cú đúp, giúp Barca thắng ngược chủ nhà PSG 3-2 ở lượt đi tứ kết Champions League.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục