Trong những năm qua, bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, ngành Y tế tỉnh quan tâm thực hiện tốt phong trào thể dục, thể thao (TDTT), đầu tư cơ sở vật chất, tổ chức các giải cầu lông, bóng bàn, tenis..., đẩy mạnh phong trào TDTT trong toàn ngành.


      
Một buổi giao lưu thể thao của cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn. 

Hưởng ứng Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phong trào TDTT được các cơ quan, đơn vị và người lao động ngành Y tế quan tâm. Những môn thể thao được ưu tiên lựa chọn để tập luyện và thi đấu chủ yếu là cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền, bóng đá và các môn thể thao dễ tập luyện khác. Để phong trào phát triển, Công đoàn các đơn vị đã tích cực tham mưu với cấp ủy Đảng, đề xuất lãnh đạo đơn vị tạo điều kiện hỗ trợ nguồn kinh phí xây dựng sân chơi thể thao, trang bị phương tiện, dụng cụ cho hoạt động thể thao. Bác sỹ Nguyễn Hoàng Diệu, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Cùng với việc đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, Bệnh viện đầu tư sân bóng, bàn bóng, phòng tập, lưới, vợt... tạo điều kiện cho các y, bác sỹ và nhân viên y tế có điều kiện tập luyện tập thể thao nâng cao sức khỏe... Từ đó, mỗi buổi chiều, sau giờ làm việc, cán bộ, y, bác sỹ không phải trực cùng nhau dành thời gian từ 1 - 2 giờ tập luyện, thi đấu cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền. 

Đồng chí Lê Duy Long, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế cho biết: Hiện, Công đoàn ngành có 39 Công đoàn cơ sở với trên 4.240 cán bộ, CNVCLĐ. Để chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động, Công đoàn ngành cùng các Công đoàn cơ sở trực thuộc thường xuyên tổ chức giải thể thao vào các dịp ngày lễ, kỷ niệm ngành. Kỷ niệm 64 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2019) năm nay, Công đoàn ngành đã tổ chức Giải cầu lông, quần vượt CNVCLĐ thu hút 130 vận động viên đến từ 21 đơn vị tham gia. Giải là hoạt động thường niên của Công đoàn ngành nhằm đẩy mạnh phong trào TDTT, không ngừng rèn luyện, nâng cao sức khỏe cho cán bộ, CNVCLĐ. Đồng thời là dịp để các vận động viên có điều kiện giao lưu học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thi đấu. Đây cũng là sân chơi lành mạnh, bổ ích hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại". 

Thông qua các hoạt động thể thao tạo không khí thi đua sôi nổi trong ngành Y tế, xây dựng tình đoàn kết, gắn bó giữa các đồng nghiệp, xây dựng môi trường làm việc thân thiện để mỗi cán bộ y tế cống hiến hết mình phục vụ người bệnh, phục vụ nhân dân. 

Nhằm thúc đẩy phong trào TDTT ngày càng phát triển, động viên CNVCLĐ trong ngành tích cực luyện tập TDTT, góp phần tăng cường sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, thời gian tới, Công đoàn ngành Y tế chỉ đạo các đơn vị y tế cơ sở tiếp tục quan tâm đầu tư sân bãi tập luyện, tổ chức các cuộc giao lưu, thi đấu trong và ngoài ngành, thu hút nhiều hơn cán bộ, viên chức trong ngành tham gia. Việc duy trì và phát triển phong tràoTDTT góp phần quan trọng để xây dựng nét đẹp văn hoá, tác phong làm việc, hình ảnh thân thiện, gần gũi của cán bộ, công nhân, viên chức, lao động ngành Y tế trong thời kỳ mới.


                                                                                                     Minh Tuấn

Các tin khác


VCK U23 châu Á 2024: Thua 0 - 3, Việt Nam gặp Iraq ở tứ kết

Tại lượt cuối bảng D U23 châu Á 2024, Việt Nam đã để thua 3 bàn không gỡ trước Uzbekistan. Kết quả này giúp các chàng trai áo đỏ tránh được đương kim vô địch Saudi Arabia ở vòng tứ kết.

U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục