Chiều tối nay 11-4, tại Nhà thi đấu Việt Trì (Phú Thọ), sẽ khởi tranh Cúp Hùng Vương năm 2019 với sự góp mặt của 4 đội bóng nam mạnh nhất (Tràng An Ninh Bình, TPHCM, Sanest Khánh Hòa, VLXD Bình Dương) và 4 đội nữ hàng đầu (VTV Bình Điền Long An, Thông tin LVPB, Ngân hàng Công thương, Kingphar Quảng Ninh).


Tân binh Kingphar Quảng Ninh hy vọng tiếp tục gây bất ngờ ở Cúp Hùng Vương 2019.

Trước giờ nhập cuộc, mọi nhận định của giới làm nghề đều dẫn đến kết quả chung: 2 đội bóng tân binh VLXD Bình Dương và Kingphar Quảng Ninh khó mà lật đổ được cựu vương Sanest Khánh Hoà và nhà đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An ở vòng đấu bán kết, trong khi các cặp đấu còn lại đều được đánh giá là tương đồng. Tuy nhiên, nhiều người lại trông chờ cả hai sẽ tạo thêm cú sốc cho lượt đi.

Lâu lắm rồi, trật tự vốn rất quen thuộc của làng bóng chuyền Việt Nam mới thay đổi theo chiều hướng tích cực, khi Quảng Ninh và Bình Dương chen chân vào tốp 4 đội hàng đầu giai đoạn lượt đi. Họ thậm chí hất văng cả những đội bóng mạnh hơn mình gấp bội như Thể Công, Thái Bình, Thanh Hoá hay Vĩnh Long để lấy vé vào vòng đấu dành cho 4 đội nam và 4 đội nữ hay nhất giai đoạn lượt đi.

Điều thú vị này trên thực tế đã góp phần không nhỏ cứu vãn hình ảnh cho giải đấu số 1 Việt Nam, nhất là trong bối cảnh trống vắng khán giả trên các khán đài. Chưa kể, cả hai đã khơi dậy tham vọng cho những đội bóng vốn "thấp cổ bé họng” ở sân chơi quốc gia, đồng thời giúp chính họ có thêm động lực mà phát triển.

Ngay cả trong trường hợp Bình Dương và Quảng Ninh không đánh bại được Sanest Khánh Hoà và VTV Bình Điền Long An ở trận bán kết diễn ra vào hôm nay 11-4, thì cuộc hành trình của họ cũng đã diễn ra thật đáng nhớ. Còn nếu tiếp tục gây sốc, cả hai sẽ lại chứng minh rằng lòng quyết tâm luôn là vũ khí quan trọng để vươn đến thành công.

Bóng chuyền Việt Nam lâu nay phân nhóm rất rõ ràng: Nam thì thuộc quyền kiểm soát của các tên tuổi Thể Công, Tràng An Ninh Bình, TPHCM, Sanest Khánh Hoà hay Biên phòng (trước còn có thêm Quân đoàn 4); nữ do "tứ nương” VTV Bình Điền Long An, Thông tin LVPB, Ngân hàng Công thương và Thanh Hoá (đôi khi là Thái Bình) nắm giữ. Đây là những đội bóng mạnh, giàu tiềm lực tài chính và sở hữu hầu hết các tuyển thủ quốc gia.

Phần còn lại thường quy tụ các đội bóng trung bình, tầm mức đầu tư không nhiều, lực lượng mỏng và mùa nào cũng quẩn quanh với mục tiêu "phấn đấu trụ hạng”. Có lúc sự chênh lệch về trình độ chuyên môn giữa các đội ở sân chơi quốc gia khiến chất lượng trận đấu giảm sút, đồng thời giảm luôn nhuệ khí vươn lên của nhóm dưới.

Rất ít khi giới làm nghề được chứng kiến một màn lật đổ ngoạn mục, nhiều cảm xúc giống cái cách mà đội bóng VLXD Bình Dương (mới vừa thăng hạng hồi đầu mùa) vừa thể hiện trước đội bóng giàu truyền thống bậc nhất như Thể Công. Cũng hiếm khi được thấy đội bóng phải chắp vá về lực lượng như Kingphar Quảng Ninh thắng ào ào để giành vé dự Cúp Hùng Vương suốt hơn 1 thập niên qua ở làng bóng chuyền nữ.

Thành ra, đừng coi thường 2 tân binh của Cúp Hùng Vương năm nay, dù họ đang thua sút hoàn toàn so với 2 "liền anh, liền chị” Sanest Khánh Hoà và VTV Bình Điền Long An trước khi bước vào cuộc chiến ở bán kết. Họ không sợ thất bại vì quá quen với điều đó nhiều mùa đã qua, lại phơi phới tinh thần sau chiến tích giành được, nên chắc chắn sẽ trở thành mối bận tâm thực sự của đối thủ.

Lịch thi đấu vòng bán kết Cúp Hùng Vương 2019:

*Ngày 11-4:

-VTV Bình Điền Long An – Kingphar Quảng Ninh (nữ)

-Sanest Khánh Hoà – VLXD Bình Dương (nam)

*Ngày 12-4:

 -Thông tin LVPB – Ngân hàng Công thương (nữ)

 -Tràng An Ninh Bình – TPHCM (nam)

 

            Theo SGGP

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục