Gương mặt đáng chờ đợi nhất của bơi lội Việt Nam ở giải vô địch thế giới 2019 là Nguyễn Thị Ánh Viên đã thi đấu không thành công, thậm chí thành tích còn thấp ngoài sức tưởng tượng của giới chuyên môn.

Sáng 28/7 tại giải vô địch thế giới diễn ra ở Hàn Quốc, Ánh Viên bước vào nội dung sở trường của mình là 400 m hỗn hợp cá nhân. Đây chính là nội dung mà thầy trò HLV Đặng Anh Tuấn - Ánh Viên hy vọng sẽ vào chung kết, qua đó giành một suất dự Olympic 2020 bằng chuẩn A.

Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu không hết sức mình, kình ngư Việt Nam xếp cuối cùng ở lượt bơi thứ 3 và hạng 19 chung cuộc với thời gian 4 phút 47 giây 96, không đủ điều kiện đạt chuẩn B tại vòng loại Olympic (4 phút 46 giây 89).

Ánh Viên trắng tay tại giải vô địch thế giới, không có vé dự Olympic 2020 - 1
 

Nhấn để phóng to ảnh

Ánh Viên không thể giành quyền tham dự Olympic 2020

Về nhất ở vòng loại 400 m hỗn hợp là VĐV nổi tiếng Hosszu người Hungary với thời gian 3 phút 35 giây 40.

Trước đó, tại vòng loại nội dung 200 m hỗn hợp cá nhân, Ánh Viên xếp hạng 26 với thời gian 2 phút 17 giây 79. Ở 2 nội dung tham dự, kình ngư hàng đầu Việt Nam đều không đạt chuẩn tham dự Olympic Tokyo 2020.

Như vậy, Ánh Viên đã hết cơ hội dự Olympic 2020 thông qua giải vô địch thế giới. Có chút gì đáng buồn bởi thành tích mà VĐV người Cần Thơ vừa giành được, lại đi xuống.

Cụ thể, tại giải vô địch thế giới 2017, Ánh Viên đạt kết quả 4 phút 40 giây 39, xếp hạng 10 chung cuộc. Ở Olympic Rio 2016, Ánh Viên cán đích với thời gian 4 phút 36 giây 85. Còn cách đây 6 năm, tại Giải vô địch thế giới 2013, Ánh Viên cán đích sau 4 phút 47,6 giây. Nhưng khi đó, "tiểu tiên cá" chỉ mới 17 tuổi, và thành tích này vẫn tốt hơn gần 1 giây so với năm nay.

Như vậy, kết thúc giải vô địch thế giới 2019, Việt Nam chỉ giành được 1 chuẩn A Olympic của Nguyễn Huy Hoàng ở nội dung 800 m tự do nam với thành tích 7 phút 52 giây 74.


                           Theo Dân trí

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục