(HBĐT) - Giải Việt dã Báo Hòa Bình là giải truyền thống do Báo Hòa Bình chủ trì, phối hợp với Sở VH-TT&DL và các ngành liên quan tổ chức thường niên. Trải qua 27 mùa giải đã thu hút đông đảo các vận động viên (VĐV) tham gia, tạo nên uy tín, "thương hiệu” và dấu ấn riêng trong phong trào thể thao của tỉnh. Giải Việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình lần thứ XXVIII được tổ chức theo hình thức mở rộng, có sự tham gia của đoàn VĐV ở một số tỉnh bạn như: Sơn La, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai. Với sự chuẩn bị tích cực từ phía Ban tổ chức đến các đơn vị và VĐV, mùa giải việt dã 2019 đã sẵn sàng khai cuộc.


Các "chân chạy" việt dã huyện Lương Sơn tranh tài tại Giải Việt dã truyền thống huyện năm 2019. 

Giải Việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình mở rộng lần thứ XXVIII, năm 2019 sẽ chính thức diễn ra vào sáng 15/8, nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Giải năm nay được tổ chức sớm hơn mọi năm, lại trùng vào thời điểm thời tiết khắc nghiệt, nắng gắt, mưa nhiều, nhưng không ngăn được bước chạy của các VĐV ở cơ sở.

Chuẩn bị cho giải, ngay từ đầu tháng 7, huyện Lương Sơn (đơn vị có bề dày thành tích hơn 20 năm giành Cúp vô địch Giải Việt dã truyền thống Báo Hòa Bình) đã tổ chức Giải Việt dã truyền thống huyện lần thứ XXVI. Tham dự giải năm nay có 130 VĐV đến từ 20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Tiến Đông, Phó Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT huyện Lương Sơn cho biết: "Hiện, phong trào tập luyện các môn thể thao quần chúng nói chung, môn chạy việt dã nói riêng được duy trì tốt trên địa bàn, huy động ngày càng đông đảo nhân dân tham gia tập luyện. Sau giải cấp huyện, chúng tôi tiếp tục tập luyện để khẳng định rõ quyết tâm đoạt giải cao tại Giải Việt dã truyền thống cúp Báo Hòa Bình mở rộng lần thứ XXVIII”.

Theo Ban tổ chức Giải Việt dã truyền thống cúp Báo Hòa Bình mở rộng lần thứ XXVIII, giải năm nay ngoài sự có mặt đông đủ của đoàn thể thao các huyện, thành phố, các trường THPT, trung tâm của tỉnh còn có các đoàn thể thao đến từ các tỉnh bạn: Sơn La, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai cùng thi đấu tranh tài. Đây là dịp các huấn luyện viên, VĐV của tỉnh Hòa Bình được giao lưu, cọ sát, trao đổi kinh nghiệm với các tỉnh bạn để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, chiến thuật. Bên cạnh đó, góp phần giới thiệu hình ảnh, quảng bá tiềm năng du lịch, văn hóa, con người Hòa Bình đến các tỉnh bạn. Với những lý do đó, công tác chuẩn bị được thực hiện kỹ lưỡng hơn.Báo Hòa Bình phối hợp chặt chẽ với Sở VH-TT&DL, Tỉnh Đoàn, Sở GD&ĐT, Sở Y tế, Công an tỉnh… làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức giải theo đúng kế hoạch, đặc biệt là công tác thông tin tuyên truyền, công tác chuyên môn, chuẩn bị các trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ, công tác an ninh trật tự, y tế...

Đúng 7h15 phút ngày 15/8, Giải Việt dã truyền thống cúp Báo Hòa Bình mở rộng lần thứ XXVIII sẽ khai cuộc. Lễ khai mạc và thi đấu được tổ chức tại Quảng trường Hòa Bình. Trước giờ thi đấu có phần chạy biểu dương lực lượng với sự tham gia của 300 học sinh THPT tạo không khí sôi động, hứng khởi và lan tỏa.

Đồng chí Lưu Huy Linh, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, Trưởng Ban tổ chức Giải Việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình mở rộng lần thứ XXVIII cho biết: Mùa giải này tiếp tục được nâng cao về quy mô, chất lượng và được tổ chức trang trọng, nhằm tạo sự lan tỏa,khẳng định việt dã là môn thể thao có tính đại chúng cao. Cùng với việc quan tâm làm tốt công tác bảo đảm an toàn trên đường chạy, công tác trọng tài và giám sát nhân sự cũng được Ban tổ chức siết chặt nhằm bảo đảm công bằng, khách quan, chính xác. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã được hoàn tất, Giải Việt dã truyền thống cúp Báo Hòa Bình mở rộng lần thứ XXVIII đã sẵn sàng khai cuộc với quyết tâm cao: thành công về mọi mặt.

Thúy Hằng

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục