Ngày 15/8, đội tuyển U18 Việt Nam sẽ thi đấu trận đấu cuối cùng vòng bảng với đội tuyển U18 Campuchia, trong khuôn khổ Giải U18 Đông Nam Á - Cúp Next Media 2019, diễn ra trên sân Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh). Đây là trận đấu "sống còn” bắt buộc các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn cần thắng đậm Campuchia và chờ đợi các đối thủ cạnh tranh sảy chân, nếu muốn đi tiếp.


Các cầu thủ U18 Việt Nam vẫn còn hy vọng, dù rất ít. Ảnh: TT&VH

Sau lượt trận thứ tư của bảng B, đội tuyển U18 Malaysia đang tạm dẫn đầu với 9 điểm (hiệu số +7). Xếp thứ 2 là U18 Australia cũng có được 9 điểm (hiệu số +6). Trong khi đó, đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn xếp thứ 3 với 7 điểm (hiệu số +1). Với tình hình hiện tại, U18 Việt Nam rơi vào thế bất lợi khi kém Malaysia và Australia 2 điểm trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Ở lượt trận cuối vòng bảng, đội tuyển U18 Việt Nam sẽ gặp đội đứng áp chót Campuchia (3 điểm). Trong khi đó, đội tuyển U18 Australia đối đầu U18 Singapore, còn U18 Malaysia quyết chiến với U18 Thái Lan.

Với điểm số hiện tại, trên lý thuyết U18 Việt Nam vẫn còn cơ hội đi tiếp. Để giành vé, U18 Việt Nam buộc phải thắng U18 Campuchia. Nhưng đây mới chỉ là điều kiện cần, điều kiện đủ là một trong hai đội Australia hoặc Malaysia phải thua các đối thủ của họ.

"Việc có được đi tiếp hay không còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Trước mắt, U18 Việt Nam chỉ biết tập luyện và thi đấu tốt trước Campuchia" - HLV Hoàng Anh Tuấn.

Trong trường hợp U18 Australia hòa U18 Singapore, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn có thể đi tiếp nếu thắng Campuchia 6 bàn cách biệt. Tương tự, nếu U18 Malaysia hòa U18 Thái Lan, U18 Việt Nam phải thắng những chiến binh Angkor tới 7 bàn cách biệt. Nếu làm được điều này, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ có cùng 10 điểm so với đối thủ, nhưng vẫn có vé đi tiếp nhờ nhỉnh hơn về hiệu số.

Điều tệ nhất xảy ra là khi U18 Malaysia và U18 Australia cùng giành chiến thắng trước U18 Singapore và U18 Thái Lan. Khi đó, U18 Việt Nam sẽ cùng Thái Lan và Campuchia bị loại, bất chấp kết quả ở lượt trận cuối cùng.

U18 Campuchia đã để lọt lưới tới 12 bàn, trở thành hàng thủ tệ nhất ở bảng B.

Không phủ nhận là U18 Campuchia có những bước tiến đáng kể ở giải đấu lần này, với chiến thắng nghẹt thở đầy quả cảm trước U18 Thái Lan, nhưng với tương quan lực lượng chênh lệch, đẳng cấp vượt trội cùng lợi thế sân nhà, đội tuyển U18 Việt Nam được đánh giá cao hơn và nhiều khả năng sẽ giành trọn 3 điểm.

Ở tình thế không còn gì để mất, HLV Hoàng Anh Tuấn hoàn toàn có thể sử dụng đội hình tấn công mạnh nhất. Bởi khả năng U18 Việt Nam phải so đọ hiệu số với U18 Malaysia và U18 Australia là rất cao. Do vậy, trận đấu này U18 Việt Nam không những phải thắng, mà còn thắng càng đậm càng tốt.

Do U18 Việt Nam, U18 Malaysia và U18 Australia cạnh tranh kịch tính suất đi tiếp ở lượt trận cuối bảng B nên AFF đã quyết định điều chỉnh giờ thi đấu.

Lịch thi đấu lượt cuối bảng B:

16h00: U18 Việt Nam - U18 Campuchia
16h00: U18 Thái Lan - U18 Malaysia
16h00: U18 Australia - U18 Singapore



Theo TTXVN

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục