Cho đến trước khi chốt lại quân số và thành lập Đoàn thể thao (vào đầu tháng 9) tham dự SEA Games 30, Việt Nam vẫn đăng ký với BTC số lượng 800 VĐV ở 36/56 môn được tổ chức. Được biết, chỉ tiêu mà Tổng cục TDTT ước tính sẽ giành được khoảng 40-50 HCV, đủ đảm bảo cho vị trí tốp 3 chung cuộc.



Đội tuyển điền kinh vẫn được xem là chủ lực của Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 30.

Ông Vương Bích Thắng (Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT) mới đây cho biết đã yêu cầu Vụ thể thao thành tích cao 1 và 2 cùng tăng cường kiểm tra, giám sát các đội tuyển tập huấn ở 4 Trung tâm HLTTQG Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, không để xảy ra tình trạng thiếu thốn trang thiết bị tập luyện, đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng, thuốc bổ phục vụ tuyển thủ đang mang trọng trách tranh đoạt thành tích tại SEA Games 30.

Trong tháng 9, theo người đứng đầu Tổng cục, Đoàn thể thao Việt Nam sẽ chính thức được thành lập và quân số có thể biến động tuỳ theo quyết định lựa chọn nhân sự của chính Ban huấn luyện các đội tuyển. Cho nên, số lượng 800 VĐV đã đăng ký với BTC SEA Games 30 trong cuộc họp các trưởng đoàn ở Manila (Philippines) cách đây chưa lâu chỉ mang tính chất tham khảo.

So với các quốc gia trong khu vực, số lượng VĐV của Việt Nam khá khiêm tốn (chủ nhà Philippines đăng ký  2.000 VĐV, Thái Lan và Indonesia có cùng 1.500 VĐV, Malaysia và Singapore có 1.200 VĐV), nhưng chỉ tiêu thành tích vẫn không nằm ngoài tốp 3 quen thuộc, tức là Việt Nam phải giành được khoảng 50 HCV trở lên.

Mặc dù nước chủ nhà Philippines đã loại bỏ không ít nội dung sở trường của thể thao Việt Nam, nhưng các đội tuyển điền kinh, bơi lội, võ thuật (taekwondo, karatedo, quyền anh,  judo, pencak silat…), thể dục, đấu kiếm, cờ Vua, xe đạp với lực lượng VĐV khá dồi dào sẽ đảm bảo cho đoàn một khối lượng huy chương đáng kể. Thậm chí, đội tuyển bóng đá nam U22+2 còn được giao nhiệm vụ giành tấm HCV đầu tiên trong các lần tham dự SEA Games cho Việt Nam, khi HLV Park Hang-seo đang có trong tay một lứa cầu thủ đầy tài năng.

Bên cạnh đó, ông Vương Bích Thắng còn cho biết thể thao Việt Nam không được lơ là nhiệm vụ tranh vé dự Olympic 2020 ở các giải tuyển chọn châu lục, thế giới. Cũng trong thời gian tới, một trong những nhiệm vụ quan trọng của Tổng cục TDTT chính là hoàn thiện Đề án tổng thể chuẩn bị tổ chức SEA Games 31 và Para Games 11 vào năm 2021. Hiện đề án này đã được gửi đi xin ý kiến đóng góp của 25 bộ ngành, địa phương trước khi trình lên Chính phủ xem xét.

                              

 

                                                      Theo SGGP

Các tin khác


Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Khai mạc Giải Bóng chuyền Cúp Hùng Vương năm 2024

Tối 11/4, tại Nhà luyện tập và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ, Giải bóng chuyền các đội mạnh tranh Cúp Hùng Vương năm 2024 đã chính thức diễn ra.

Barca thắng trên sân PSG ở Champions League

Tiền vệ Raphinha lập cú đúp, giúp Barca thắng ngược chủ nhà PSG 3-2 ở lượt đi tứ kết Champions League.

Hàng thủ liên tiếp mắc sai lầm, Dortmund thất bại trước Atletico Madrid

Hàng thủ chơi tệ hại đã khiến Borussia Dortmund để thua sít sao Atletico Madrid với tỷ số 1-2 ở trận lượt đi vòng tứ kết Champions League diễn ra rạng sáng 11/4 (giờ Việt Nam)

Mùa giải V.League 1 - 2024/25 sẽ khai mạc vào tháng 9

Ngày 10/4, theo thông tin từ Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), Hội nghị triển khai công tác tổ chức các giải Bóng đá Chuyên nghiệp Quốc gia 2024/25 do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty VPF tổ chức với sự tham gia của 24/25 câu lạc bộ chuyên nghiệp đã đi đến thống nhất phương án khai mạc mùa giải V.League 1 - 2024/25 vào tháng 9 năm nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục