Tối 5/9, tuyển Việt Nam đã có trận ra quân tại vòng loại World Cup 2022. Cầm hòa Thái Lan ngay trên sân đối phương, đây được xem là kết quả có lợi đối với thầy trò Park Hang-seo ở mặt trận cam go nhất đối với với chúng ta trong năm nay.



Tuyển Việt Nam (áo đỏ) có một trận đấu khó khăn trên sân Thái Lan (ảnh: vnexpress.net)

Chủ động chơi phòng ngự phản công trước một đối thủ rất quyết tâm thể hiện mình trước các khán giả nhà, các chàng trai áo đỏ đã hoàn thành mục tiêu không thua để hướng tới các lợi thế tại các lượt đấu sau. Theo đánh giá của hầu hết các chuyên gia, trận hòa không bàn thắng trên sân Thammasat ở bảng G là hợp lý, công bằng và gợi mở những yếu tố khó lường trong tương lai.

Ngay từ đầu trận, tuyển Việt Nam đã có cơ hội tạo ra khác biệt khi Văn Toàn thoát xuống đối mặt thủ môn đối phương sau pha kiến tạo của Hồng Duy. Tuy nhiên, cú đá chéo góc của tiền vệ này lại không thành công khi bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Trung thành với chiến thuật phòng thủ khu vực và phản đòn ngay khi có thời cơ, đội bóng của thầy Park liên tục tạo ra những cơ hội khác tương đối  ngon ăn. Thế nhưng trong một ngày thiếu duyên ghi bàn, lần lượt Văn Thanh, Tuấn Anh, rồi Văn Toàn đều dứt điểm thiếu chính xác.

Trong một thế trận rình rập, dù được chơi trên sân nhà, Thái Lan cũng không dám đẩy đội hình lên quá cao để đá tổng lực. Cầm bóng tốt và giữ được trung tuyến, nhưng đội bóng xứ Chùa Vàng cũng không tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm. Cơ hội lớn nhất của người Thái chỉ đến ở phút bù giờ, khi Văn Thanh phá bóng hỏng tạo điều kiện cho Supachok xâm nhập vòng cấm để dứt điểm. Tuy vậy, thủ thành cũng đã kịp thời lao về cản phá để Việt Nam thoát thua ở trận đầu ra quân tại vòng loại World Cup 2022.

Trong cả 90 phút, nhìn chung tuyển Việt Nam đã chơi rất bản lĩnh và thực hiện đúng đấu pháp của ông Park. Phía trước chúng ta vẫn còn cả một chặng đường rất dài, việc tính toán đúng đắn cho từng trận là điều cần thiết và quan trọng để đội bóng áo đỏ có thể hy vọng vào những kỳ tích mới.

Sau trận đấu, ông Park Hang-seo đã thừa nhận các học trò đã trải qua những thời điểm khó khăn trước áp lực trên sân đối phương. Phát biểu với báo giới, HLV người Hàn Quốc đã nói về những cơ hội chiến thắng bị bỏ lỡ và cả các pha bóng thoát thua của tuyển Việt Nam. Đội bóng của chúng ta đã thay đổi khá nhiều về nhân sự ở trận đấu này, như sự có mặt của Tiến Linh, Hồng Duy và Tuấn Anh, dẫn đến các vấn đề về chiến thuật. Tuy nhiên, toàn đội vẫn chơi rất tập trung để đạt được mục tiêu của ban huấn luyện trong trận cầu đầy thách thức tại Thammasat./.

                                                                                      Theo báo Đảng Cộng Sản

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục