Chỉ còn một tuần nữa, SEA Games 30 - Đại hội thể thao lớn nhất Đông - Nam Á sẽ chính thức khai mạc tại Philippines, với sự tham dự của gần 10 nghìn VĐV tới từ 11 quốc gia trong khu vực.


Bên cạnh số lượng đông đảo VĐV kể trên, kỳ đại hội lần này còn có hơn hai nghìn quan chức kỹ thuật, trọng tài; 1.500 đại diện của các hãng thông tấn, báo chí, truyền thông; cùng với đó là khoảng 500 triệu người theo dõi sự kiện. Lễ khai mạc sẽ được cử hành trang trọng vào tối 30-11 tại Philippines Arena - nhà thi đấu hỗn hợp lớn nhât thế giới với sức chứa lên tới 55 nghìn chỗ ngồi - tại Bulacan, Philippines.


Sân vận động điền kinh thành phố New Clark sẽ là địa điểm tổ chức lễ bế mạc SEA Games 30.

Tại SEA Games 30, các VĐV sẽ tranh tài ở tổng cộng 56 bộ môn thể thao, cũng là kỳ đại hội có số lượng bộ môn nhiều nhất trong lịch sử tổ chức của sự kiện thể thao lớn nhất khu vực. Các bộ môn được phân chia khá rõ ràng thành ba hạng mục cơ bản, bao gồm: "Các môn thể thao bắt buộc”, "Các môn thể thao nằm trong chương trình thi đấu của Olympic và Đại hội thể thao châu Á”, "Các môn thể thao truyền thống và các môn thể thao mới”.

Trong đó, các bộ môn nằm trong diện bắt buộc là điền kinh và các môn thể thao dưới nước.

Các môn thể thao nằm trong chương trình thi đấu của Olympic và Đại hội thể thao châu Á gồm: Các môn thể thao đồng đội (Bóng chày, Bóng rổ, Canoeing/Kayak, Bóng đá, Bóng ném (bãi biển), Khúc côn cầu trên băng, Khúc côn cầu trong nhà, Polo, Rugby bảy người, Bóng mềm, Cầu mây, Đua thuyền truyền thống, Bóng chuyền và Bóng chuyền bãi biển); Các môn thể thao đối kháng (Quyền Anh, Đấu kiếm, Judo, Karatedo, Muay, Pencak Silat, Taekwondo, Vật, Wushu và các môn thể thao cá nhân (Bắn cung, Cầu lông, Billiard, Bowling, Cờ vua, Đua xe đạp, Khiêu vũ thể thao, Hai môn thể thao phối hợp, Golf, Thể dục dụng cụ, Trượt băng nghệ thuật, Năm môn thể thao phối hợp, Chèo thuyền, Đua thuyền buồm, Trượt ván tốc độ, Bắn súng, Quần vợt bóng mềm, Squash, Lướt sóng, Bóng bàn, Quần vợt, Ba môn thể thao phối hợp, Cử tạ và Lướt ván buồm).

Các môn thể thao truyền thống và các môn thể thao mới gồm: Các môn thể thao đồng đội (E-sports, Floorball, Netball, Khúc côn cầu dưới nước); Các môn thể thao đối kháng (Võ gậy - Arnis), Jujitsu, Kick-boxing, Kurash và Sambo) và các môn thể thao cá nhân (Cờ, Bóng cỏ, Bi sắt, Vượt chướng ngại vật và Wakeboarding).

Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ mang tới Philippines tổng cộng 856 thành viên, tham gia tranh tài ở 43/56 môn; trong đó, có nhiều môn thế mạnh như điền kinh, bắn súng, thể dục dụng cụ, đấu kiếm, đua thuyền, bơi, cờ vua, cử tạ... được kỳ vọng sẽ mang vinh quang về cho Tổ quốc. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã giao nhiệm vụ cho đoàn Thể thao Việt Nam, phấn đấu giành từ 65 - 70 HCV và hướng tới mục tiêu xếp ít nhất ở vị trí thứ 3 toàn đoàn.

SEA Games 30 sẽ diễn ra trong khoảng nửa tháng, từ ngày 30-11 đến 11-12. Đây cũng là lần thứ 4 Philippines nhận vinh dự tổ chức sự kiện thể thao số một của khu vực này, trước đó là các năm 1981, 1991 và 2005. Clark, Subic, vùng đô thị Manila và BLT (Batangas, La Union và Tagaytay) là các cụm điểm thi đấu của SEA Games 30.

Cụm thi đấu Clark sẽ là địa điểm tổ chức chính của SEA Games 2019, với 21 bộ môn thi đấu, tiếp đó là vùng đô thị Manila với 19 môn, cụm Subic sẽ tổ chức 14 môn và cụm BLT tổ chức các môn còn lại. Theo thông báo từ phía ban tổ chức chủ nhà Philippines, lễ khai mạc sẽ diễn ra tại Philippines Arena ở Bulacan, còn lễ bế mạc sẽ được tổ chức tại TP New Clark.

Tại Cụm thi đấu Clark, các VĐV sẽ tranh tài chủ yếu tại Khu liên hợp thể thao New Clark City, có sức chứa lên tới 20 nghìn chỗ ngồi, cùng với đó là Trung tâm thể thao dưới nước hai nghìn chỗ ngồi, đường đua thuyền 1,4 km và làng VĐV. Sau khi SEA Games 30 khép lại, khu liên hợp này sẽ được sử dụng với mục đích trở thành địa điểm tập huấn dài hạn cho các VĐV đỉnh cao của Philippines, chuẩn bị cho Olympic Tokyo 2020 tại Nhật Bản.


Bể bơi 10 làn tiêu chuẩn Olympic tại Trung tâm thể thao dưới nước thuộc Khu liên hợp thể thao New Clark City.

Cũng giống như các kỳ SEA Games hay những sự kiện thể thao lớn khác, vai trò của các tình nguyện viên luôn rất quan trọng trong sự thành công của giải đấu. Nước chủ nhà Philippines đã huy động được số lượng tình nguyện viên lên tới 12 nghìn người, đều là những ứng viên đủ 18 tuổi trở lên và có khả năng giao tiếp thực sự tốt bằng tiếng Anh. Đây sẽ là lực lượng nòng cốt hỗ trợ cho ban tổ chức trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức và vận hành đại hội tại các tiểu ban như hành chính, lễ tân khánh tiết, giao thông, y tế, chuyên môn kỹ thuật, tiếp thị, hậu cần, cơ sở vật chất…

Tại SEA Games 30, khẩu hiệu chính thức cũng là chủ đề của đại hội được Philippines chọn là "Chúng ta cùng chiến thắng” (We Win As One). Logo chính thức của đại hội được thiết kế gồm mười một chiếc vòng từ logo của Liên đoàn Đại hội thể thao Đông - Nam Á, sắp xếp cách điệu thành hình đất nước Philippines với bốn màu sắc: đỏ, xanh dương, vàng và xanh lục.

Linh vật của kỳ đại hội lần thứ 30 có tên Pami, là tượng trưng của sự đoàn kết, vui vẻ và gắn bó. Không giống như những linh vật của các kỳ SEA Games trước đây, thường lấy cảm hứng từ những con vật, thì Pami chỉ đơn giản là sự kết hợp của những khối cầu nhiều kích cỡ. Cái tên Pami xuất phát từ chữ "Pamilya”, theo ngôn ngữ Tagalog (một trong những ngôn ngữ chính của Philippines) có nghĩa là "gia đình”.

Philippines là quốc gia có khí hậu nhiệt đới, thời tiết nóng, ẩm với ba mùa đặc trưng là mùa nóng khô; mùa mưa kèm theo những cơn bão nhiệt đới; và mùa mát khô. Tháng mát nhất là tháng 1 và tháng nóng nhất là tháng 5. Thời điểm được chọn để tổ chức SEA Games 30 (cuối tháng 11, đầu tháng 12) cũng chính là khoảng thời gian đẹp nhất của Philippines.

Theo Nhandan.com.vn

Các tin khác


ASEAN Para Games 12: "Mưa" huy chương môn cử tạ cho Đoàn Thể thao Việt Nam

Tiếp nối thành công của nữ đô cử Đặng Thị Linh Phượng trong sáng 4/6, chiều cùng ngày, các VĐV cử tạ Lê Văn Công, Huỳnh Ngọc Phụng và Nguyễn Bình An đã giành thêm 6 huy chương, trong đó có 4 HCV và 2 HCB, cho Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12 (ASEAN Para Games 12).

Thời điểm vàng rèn luyện kỹ năng bơi lội cho trẻ em

(HBĐT) - Khép lại một năm học vất vả, kỳ nghỉ hè là khoảng thời gian trẻ em được nghỉ ngơi, thư giãn. Bởi vậy nhu cầu vui chơi, giải trí của trẻ em tăng cao. Song đây cũng là thời điểm thời tiết nắng nóng gay gắt, trẻ em thường thích tìm đến các ao, hồ, sông, suối để bơi lội, giải nhiệt nên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Để những ngày hè của trẻ thật vui tươi, bổ ích, ý nghĩa và tránh được một số tai nạn thương tích đáng tiếc xảy ra, đây là thời điểm vàng để các bậc phụ huynh trang bị, rèn luyện kỹ năng bơi lội cho con em mình.

Giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia 2023: Hòa Bình FC hòa liên tiếp trên sân nhà

(HBĐT) - Trong khuôn khổ vòng đấu thứ 7 của Giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia 2023, chiều  3/6, tại Sân vận động tỉnh, Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hòa Bình FC) có cuộc tiếp đón Câu lạc bộ Bóng đá Bình Thuận trên sân nhà.

ASEAN Para Games 12: Ngày thi đấu đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, sáng 3/6, trước thềm lễ khai mạc chính thức Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12 (ASEAN Para Games 12), tại Sân vận động quốc gia Morodok Techo và Đại học Hoàng gia Phnom Penh ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia, đoàn thể thao Việt Nam đã tham gia thi đấu 2 môn đầu tiên là cầu lông và cờ vua. 

Nhiều tân binh góp mặt trong đợt hội quân tháng 6/2023 của ĐT U23 Việt Nam

Đây cũng là đợt tập trung hướng tới Vòng loại U23 châu Á 2024 nên không bất ngờ khi có thêm nhiều gương mặt mới được trao cơ hội.

ASEAN Para Games 12: Lễ thượng cờ các đoàn thể thao tham dự đại hội

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Lễ thượng cờ các đoàn thể thao tham dự Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12 (ASEAN Para Games 12) đã diễn ra vào sáng 2/6, tại Khu liên hợp thể thao quốc gia Campuchia Morodok Techo ở ngoại ô thủ đô của Vương quốc Campuchia.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục