Vào lúc 20h15 tối nay (13.1), U.23 Việt Nam sẽ đối đầu U.23 Jordan ở lượt trận thứ 2 bảng D - Vòng chung kết U.23 Châu Á 2020. Thầy trò HLV Park Hangseo đang hướng đến 3 điểm để giành quyền quyết định tấm vé đi tiếp.



U.23 Việt Nam sẽ rút ra nhiều bài học từ trận đấu với UAE.

Bài học từ cách dụng binh của thầy Park

Sau trận hoà 0-0 trước U.23 UAE ở trận ra quân, U.23 Việt Nam đã để lộ ra nhiều điểm yếu từ hàng phòng ngự. Khi được hỏi về những điểm còn chưa hài lòng, HLV Park Hang-seo nói: "Chúng tôi đá 3-4-3 khi tấn công, nhưng lúc phòng ngự, sẽ chuyển sang 5-4-1. Tuy nhiên, chúng tôi chưa thật sự làm tốt khi chuyển trạng thái. Các hệ thống này cần thêm thời gian để vận hành thật trơn tru. Ở trận tới, chúng tôi sẽ cố gắng để làm tốt hơn, mượt mà hơn ở khâu chuyển trạng thái này”.

Thực tế, ở trận đấu ra quân, U.23 Việt Nam đã không có được đội hình mạnh nhất, đặc biệt ở hàng phòng ngự khi Tấn Tài nhận án "treo giò”, còn những cầu thủ khác như Đình Trọng, Trọng Hùng chưa có được sự hồi phục 100% phong độ. Ông Park chỉ có thể sử dụng những quân bài chiến lược này khi U.23 Việt Nam gặp khó khăn.

Ông Park cũng đã có những sự tính toán cụ thể trong sơ đồ chiến thuật và cách chơi của U.23 Việt Nam. Tuy nhiên, chúng ta không có con người cụ thể để phục vụ cho ý đồ của thầy Park. Theo quan điểm của BLV Bùi Quang Huy thì: "Cũng với những con người đó, nhưng khi có Hùng Dũng tại SEA Games 30 và không có cậu ấy ở Vòng chung kết U.23 Châu Á là chuyện hoàn toàn khác. Phải chấp nhận điều này vì thầy Park không còn phương án nào để thay thế hoàn hảo cho Hùng Dũng. Hoàng Đức được kéo xuống chơi trong vai trò điều phối bóng, nhưng hiệu quả chưa như kỳ vọng.

Đức Chiến và Hoàng Đức khó có thể làm nhiệm vụ liên tục nhận bóng và phân phối bằng các đường chuyền ngắn. Trong trận UAE, Quang Hải nhiều lần lùi xuống hỗ trợ, chủ động cầm bóng tổ chức lối chơi cho Việt Nam. Vấn đề tuyến giữa sau trận UAE khá nghiêm trọng, chắc chắn thầy Park không thể chuyện này tồn tại đến trận thứ 2. Vấn đề là cần thay ai, hoặc điều chỉnh như thế nào để cải thiện”.

Thực tế, U.23 Việt Nam không có được lực lượng tinh nhuệ như lứa cầu thủ U.23 Việt Nam cách đây 2 năm tại Thường Châu. Vấn đề của U.23 Việt Nam hiện tại chính là tinh thần thi đấu của tất cả các cầu thủ. Đây có lẽ là điều mà ông Park cần khắc phục ở trận đấu thứ 2.

Thắng để giành quyền tự quyết

U.23 Việt Nam sẽ gặp Jordan ở lượt trận thứ 2. Đây là đối thủ vừa giành chiến thắng 2-1 trước U.23 CHDCND Triều Tiên. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, Jordan đã giải mã Việt Nam thông qua những tư liệu họ có được, đó là vấn đề mà thầy trò ông Park cần phải cảnh giác.

Mới đây, HLV Ahmed Abdel Kader của U.23 Jordan đã chia sẻ rằng: "Tôi đã theo dõi sát sao U.23 Việt Nam trong thời gian qua và tìm hiểu kỹ về họ. Việt Nam sở hữu những cầu thủ có tốc độ và kỹ thuật cá nhân tốt. Tuy nhiên, tôi đã tìm ra điểm yếu của U.23 Việt Nam và chúng tôi sẽ tìm cách khai thác điểm yếu này nhiều nhất có thể”.

Trước khi bước vào giải U.23 Châu Á 2020, Báo Lao Động từng đặt quan điểm với tuyển thủ Hùng Dũng rằng Ở giải U.23 Châu Á 2018, U.23 Việt Nam còn là một ẩn số, thì bây giờ, U.23 Việt Nam xuất hiện với tư cách đương kim Á quân. Khi yếu tố bất ngờ đã không còn, các đối thủ cũng sẽ đề phòng hơn với U.23 Việt Nam. Sự cạnh tranh sẽ khốc liệt hơn. Đó sẽ là bất lợi lớn cho U.23 Việt Nam?

Hùng Dũng đã nói rằng: "Bóng đá luôn có tính 2 mặt. Các đối thủ quá chú trọng đến U.23 Việt Nam và dành nhiều công sức, mọi thứ để chuẩn bị cho giải đấu này thì cũng sẽ chịu áp lực. Điều này lại chính là lợi thế của U.23 Việt Nam. Tinh thần Việt Nam luôn thể hiện ở các giải đấu đã qua, có thể thấy tinh thần của Việt Nam luôn hơn phần còn lại”.

Cuộc đối đầu giữa U.23 Việt Nam và U.23 Jordan có tính chất rất quan trọng. Thầy trò ông Park đang hướng đến 3 điểm để có thể giành quyền tự quyết tấm vé đi tiếp. Như tiền vệ Triệu Việt Hưng của U.23 Việt Nam khẳng định: "Jordan là một đối thủ không dễ chơi. Họ có các cầu thủ rất nhanh và mạnh mẽ. Tuy nhiên, U.23 Việt Nam sẽ cố gắng để giành 3 điểm”.


Theo Laodong

Các tin khác


Nỗi lo sau SEA Games 32

Dù giành thành tích hạng nhất tại SEA Games 32 ở Campuchia, nhưng việc chỉ có chưa đến 60% số huy chương ở các môn nằm trong chương trình thi đấu Olympic (chưa kể phong độ thi đấu trồi sụt của nhiều vận động viên đỉnh cao) khiến mục tiêu lọt vào Top 3 khu vực Đông Nam Á tại đấu trường ASIAD (tổ chức tại Hàng Châu, Trung Quốc vào cuối tháng 9 tới) của thể thao Việt Nam trở nên rất khó khăn.

Hòa Bình FC hòa trên sân nhà

(HBĐT) - Trong khuôn khổ vòng đấu thứ 6 của Giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia 2023, chiều 30/5, tại Sân vận động tỉnh diễn ra trận đấu giữa Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hòa Bình FC) và Câu lạc bộ Bóng đá Phù Đổng.

Nguyễn Thùy Linh lên hạng 29 cầu lông thế giới

Tay vợt nữ số 1 của cầu lông Việt Nam tiếp tục tăng bậc và lúc này đã vươn lên hạng 29 cầu lông nữ thế giới.

U23 Đông Nam Á 2023: Việt Nam cùng bảng Philippines và Lào

Sáng 29/5, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) tiến hành bốc thăm chia bảng cho các đội tham dự Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023. Kết quả, đội tuyển U23 Việt Nam ở bảng C cùng với Philippines và Lào.

Đội nam cầu lông Quân đội quật ngã TP.HCM, giải cơn khát vàng sau 20 năm

Lê Đức Phát cùng đội nam cầu lông Quân đội vượt qua TP.HCM, đăng quang ở giải vô địch cầu lông đồng đội quốc gia kết thúc hôm nay tại Thái Bình, giải cơn khát vàng sau 20 năm.

Hoãn giải đấu tại Trung Quốc, tuyển U22 Việt Nam triển khai "phương án B"

Theo thông báo chính thức từ Ban tổ chức giải bóng đá quốc tế Panda Cup 2023, giải đấu này sẽ không thể diễn ra tại Thành Đô (Trung Quốc) vào tháng 6 tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục