Ngày 20-3, trang chủ của F1 đưa ra thông báo chính thức hoãn ba chặng đua tiếp theo tại ba quốc gia Hà Lan, Tây Ban Nha và Monaco, nhằm bảo đảm sức khỏe cho mọi người tham gia trước lo ngại về dịch Covid-19.


Đây sẽ là lần đầu tiên sau 66 năm đường đua Monte Carlo (Monaco) vắng tiếng động cơ công thức 1.

Thông báo của F1 nêu rõ: "Do dịch đang có những diễn biến phức tạp trên toàn cầu, FIA (Liên đoàn Ô-tô quốc tế), F1 cùng các thành viên đưa ra quyết định hoãn các chặng đua tại Hà Lan, Tây Ban Nha và Monaco để bảo đảm sức khoẻ cũng như sự an toàn mọi người. Sức khoẻ cộng đồng hiện là vấn đề được quan tâm hàng đầu”.

Đây là quyết định được đưa ra sau cuộc họp giữa Chủ tịch FIA Jean Todt, Giám đốc điều hành F1 Chase Carey, Giám đốc thể thao F1 Ross Brawn cùng 10 đại diện của các đội đua. Như vậy, khán giả hâm mộ môn thể thao tốc độ nhất hành tinh sẽ phải chờ ít nhất tới tận ngày 7-6 mới được chứng kiến chặng đua đầu tiên của giải đấu đua xe công thức 1 năm nay, đó là chặng Grand Prix diễn ra ở Azerbaijan. Trước đó, chặng đua tại Australia dự kiến diễn ra trong ngày 15-3 đã không thể tiến hành cũng do lo ngại vì dịch Covid-19.

Mới đây, ban tổ chức F1 đã đưa ra thông báo hoãn áp dụng các điều chỉnh luật lệ thi đấu mới sang mùa giải năm 2022, thay vì ngay trong năm 2021 như dự kiến ban đầu. Bên cạnh đó, các hệ thống khung gầm xe đua được phát triển cho mùa giải 2020 đều sẽ được chuyển sang sử dụng cho năm 2021. Thay đổi duy nhất là việc giới hạn ngân sách mỗi đội đua sẽ ở mức 175 triệu USD.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có bảy chặng đua F1 mùa giải 2020 bị hoãn ở các quốc gia, gồm Australia, Bahrain, Việt Nam, Trung Quốc, Hà Lan, Tây Ban Nha và Pháp.

TheoNhanDan

Các tin khác


8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

VCK U23 châu Á 2024: Tiền đạo Đình Bắc bị chấn thương nặng

Tin không vui đã đến với HLV Hoàng Anh Tuấn và ĐT U23 Việt Nam khi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc dính chấn thương nặng và nhiều khả năng sẽ phải nói lời chia tay VCK giải bóng đá U23 châu Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục