(HBĐT) - Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, những hoạt động văn hóa, thể thao cũng phải tạm dừng để hạn chế các nguồn lây nhiễm dịch bệnh. Theo đó, nhiều giải thể thao cấp tỉnh đã phải tạm hoãn, phong trào thể thao tại các địa phương trên địa bàn tỉnh cũng trở nên trầm lắng. 



Thanh, thiếu niên tập luyện trượt ván tại Quảng trường Hòa Bình, xã Sủ Ngòi (TP Hòa Bình).

Trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận ca bệnh dương tính với Covid-19, nhưng thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, người dân đã hạn chế tập trung nơi đông người, các hoạt động thể thao từ phong trào đến chuyên nghiệp ít nhiều bị ảnh hưởng.

Đối với các môn thể thao thành tích cao, học sinh các lớp năng khiếu thể thao của trường Năng khiếu, huấn luyện và thi đấu thể dục, thể thao (TDTT) tỉnh đã được nghỉ tập luyện  từ đầu mùa dịch. Các vận động viên (VĐV) hợp đồng của trường vẫn thường xuyên tập luyện trên tinh thần sức khỏe và sự an toàn của VĐV, huấn luyện viên (HLV phải được đặt lên hàng đầu. Công tác phòng, chống dịch luôn được nhà trường đảm bảo thực hiện song hành trong quá trình tập luyện hàng ngày.

Theo kế hoạch, Tháng hoạt động TDTT cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Hòa Bình năm 2020 sẽ huy động tối đa nhân dân, chiến sỹ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động... cùng tham gia và đồng loạt tổ chức trong tháng 3. Nhưng hiện nay, để đảm bảo an toàn phòng tránh dịch Covid-19, thời gian tổ chức phụ thuộc vào diễn biến dịch bệnh trên cả nước. 

Giống như hoạt động TDTT cấp tỉnh, các giải thể thao truyền thống của một số địa phương cũng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh buộc phải hoãn hoặc lùi thời gian tổ chức đến khi hết dịch. Giải thể thao "Mừng Đảng, mừng xuân" thi đấu các môn như: bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy, ném còn, bóng chuyền, bóng đá... được coi là hoạt động TDTT truyền thống của phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình). Nhưng năm nay, cấp ủy, chính quyền phường đã không tổ chức giải nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe của nhân dân trong mùa dịch Covid-19.

Trước đây, cứ đến 16h30 mỗi ngày, tại sân của Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh (phường Thịnh Lang) và Quảng trường Hòa Bình (xã Sủ Ngòi) lại trở nên sôi động, hào hứng hơn bởi các hoạt động TDTT, vui chơi diễn ra tại đây. Mọi người với đủ mọi lứa tuổi hăng say tập luyện bóng rổ, karate, hiphop, cầu lông, đi bộ... Thế nhưng những ngày gần đây, chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19, lượng người đến đây để tập luyện TDTT đã có chiều hướng giảm. Một số lớp năng khiếu thể thao dành cho trẻ em, thanh thiếu niên như võ thuật, bóng đá... cũng phải tạm nghỉ.

Đối với phong trào TDTT quần chúng vẫn được người dân hưởng ứng. Tại một số địa điểm tập luyện TDTT ngoài trời trên địa bàn TP Hòa Bình, người dân duy trì tập luyện nhưng giờ đây, khẩu trang đã trở thành vật bất ly thân của mỗi người. Chị Nguyễn Thị Gấm (phường Hữu Nghị) cho biết: "Vừa tập thể dục vừa đeo khẩu trang tuy có khó chịu đôi chút, nhưng nỗi lo về dịch bệnh giúp mọi người đều nâng cao ý thức tự giác phòng, chống dịch cho bản thân và cộng đồng. Đeo khẩu trang là việc làm cần thiết để bảo vệ sức khỏe của chính mình trong mùa dịch, nên dù có cảm thấy bất tiện hay khó chịu mọi người đều đã dần thích nghi được với thói quen tốt này”.

Bên cạnh đó, thời điểm dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp như hiện nay, với tâm lý e dè, lo lắng sợ lây nhiễm bệnh khi tập luyện TDTT ở những nơi đông người, một số người dân lựa chọn hình thức tập luyện ở những nơi có không gian thoáng đãng, phù hợp để tập các môn thể thao như: đạp xe, chạy bộ, cầu lông, đi bộ... mà vẫn đảm bảo giữ khoảng cách với người khác ít nhất 2 m. Ngoài ra, một số người lựa chọn tập các động tác thể dục nhẹ nhàng tại nhà hoặc tập luyện yoga online...

Tập luyện TDTT thường xuyên trong mùa dịch Covid-19 không chỉ là hoạt động cần thiết để rèn luyện sức khỏe, mà còn góp phần nâng cao chất lượng đời sống tinh thần, tăng cường sức đề kháng để giảm bớt sự xâm nhập của virus vào cơ thể. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng, song song với hoạt động tập luyện, người dân cũng cần đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.


Linh Nhật

Các tin khác


8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

VCK U23 châu Á 2024: Tiền đạo Đình Bắc bị chấn thương nặng

Tin không vui đã đến với HLV Hoàng Anh Tuấn và ĐT U23 Việt Nam khi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc dính chấn thương nặng và nhiều khả năng sẽ phải nói lời chia tay VCK giải bóng đá U23 châu Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục