Ngày 26-3, Liên đoàn bóng đá Đông - Nam Á (AFF) chính thức thông báo quyết định điều chỉnh nhiều giải đấu khu vực trong năm nay, tuy nhiên vẫn giữ nguyên thời gian diễn ra AFF Cup 2020.


Đội tuyển Việt Nam hiện đang là đương kim vô địch của AFF Cup.

Việc AFF thay đổi thời điểm diễn ra các giải đấu là điều tất yếu, trong bối cảnh bùng phát mạnh mẽ của đại dịch Covid-19 trên phạm vi toàn cầu. Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Bộ Y tế các nước, nhiều cơ quan chính phủ cũng như FIFA, AFC đã có hướng dẫn chỉ đạo ưu tiên hàng đầu là sức khỏe và sự an toàn của các thành viên liên đoàn cũng như cộng đồng.

Cụ thể, AFF thông báo lùi lịch tổ chức Giải vô địch các CLB Đông - Nam Á 2020 sang năm 2021. Việc tổ chức giải đấu này vào tháng 5 như kế hoạch ban đầu gần như là bất khả thi, bên cạnh đó, thời gian thi đấu tối thiểu 10 ngày trong vài tháng liên tục cũng khiến giải đấu cao nhất cấp CLB của Đông - Nam Á không thể diễn ra trong năm nay.

Ngoài ra, AFF cũng quyết định hoãn thêm một số giải đấu tới cuối năm, với mong muốn hạn chế tối đa việc phải hủy giải. Các giải đấu này gồm: Giải nữ vô địch Đông - Nam Á 2020 (dự kiến diễn ra trong tháng 5 tại Philippines); Giải U18 nữ vô địch Đông - Nam Á 2020 (dự kiến vào tháng 6); Giải U16 Đông - Nam Á 2020 (dự kiến trong tháng 7); Giải U19 Đông - Nam Á 2020 (dự kiến vào tháng 8).

Với mục tiêu chuẩn bị tốt nhất cho sáu đội tuyển đã chính thức giành vé dự VCK U19 Châu Á tại Uzbekistan vào tháng 10 năm nay, AFF sẽ cố gắng tổ chức Giải U19 Đông - Nam Á vào tháng 9, nếu đủ điều kiện cho phép. Cũng trong thông báo của mình, AFF giữ nguyên lịch thi đấu các giải còn lại trong đó có AFF Cup 2020, dự kiến tổ chức vào tháng 11 năm nay. AFF cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, theo sát sát tình hình và có thể thay đổi lịch nếu cần thiết. Hiện đội tuyển Việt Nam đang là đội đương kim vô địch, sau khi đánh bại đội tuyển Malaysia 3-2 sau hai lượt trận đi và về.

TheoNhanDan


Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục