(HBĐT) - Xã Nhân Mỹ (Tân Lạc) được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của 3 xã: Do Nhân, Quy Mỹ, Tuân Lộ. Những năm qua, phong trào thể dục, thể thao (TDTT) quần chúng ở xã đã lan tỏa đến từng khu dân cư, thôn, xóm, tạo nếp sống văn minh, lành mạnh, góp phần nâng cao sức khỏe cho Nhân dân.


Người dân xã Nhân Mỹ (Tân Lạc) chơi bóng chuyền - môn thể thao được nhiều người yêu thích.

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia tập luyện TDTT nâng cao sức khỏe. Tùy theo sở thích, lứa tuổi, giới tính, tình trạng sức khỏe, mỗi người lựa chọn một môn thể thao phù hợp để tập luyện. Hàng năm, xã thường tổ chức từ 2 – 4 giải thi đấu, cùng nhiều hoạt động giao lưu thể thao giữa các xóm và một số địa phương khác. Bên cạnh bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, các môn thể thao dân tộc như bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy được địa phương tổ chức thi đấu vào các dịp lễ, Tết. Năm 2019, tỷ lệ người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên đạt gần 37%, 25% gia đình đạt chuẩn gia đình thể thao. Bên cạnh đó, xã khuyến khích Nhân dân thành lập, duy trì hoạt động thường xuyên các câu lạc bộ, đội thể thao. Đến nay, toàn xã có 6 câu lạc bộ thể thao các môn bóng chuyền hơi, cầu lông; 33 đội thể thao của các xóm. Mỗi xóm có 3 đội bóng chuyền nam, nữ, bóng chuyền hơi của người cao tuổi. Anh Bùi Văn Thông, công chức Văn hóa – xã hội xã chia sẻ: "Bóng chuyền được yêu thích nhất bởi đây là môn thể thao đề cao tinh thần đồng đội, cần sự đoàn kết của nhiều người để giành chiến thắng. Hơn nữa, không tốn quá nhiều chi phí đầu tư trang thiết bị, dễ tập luyện, phù hợp với mọi độ tuổi, giới tính”.

Việt dã, bơi lội và một số môn thể thao dân tộc là thế mạnh của xã Nhân Mỹ. Năm 2019, xã giành 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc môn đẩy gậy, 1 huy chương vàng môn bắn nỏ, 1 huy chương bạc toàn năng tại Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy huyện Tân Lạc; giành 1 giải ba nội dung nữ trẻ, 1 giải ba đồng đội trẻ Giải việt dã truyền thống huyện; giành giải nhất toàn đoàn tại Giải bơi truyền thống của huyện. Từ phong trào thể thao quần chúng đã phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng được nhiều hạt nhân thể thao triển vọng như: Đinh Thị Giáng Hương (bơi lội, việt dã), Bùi Hồng Khôi, Đinh Thu Phương (việt dã), Đinh Công Vinh (bơi lội)...

Nhằm tạo điều kiện cho người dân tham gia tập luyện TDTT thường xuyên, xã quan tâm, đầu tư trang thiết bị, xây dựng, tu sửa sân thể thao. Đến nay, xã có 20 sân thể thao, gồm sân bóng chuyền, bóng đá, cầu lông. Mỗi nhà văn hóa và tại các khu dân cư đều có sân thể thao.

Đồng chí Bùi Văn Thìn, Chủ tịch UBND xã Nhân Mỹ cho biết: "Trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên cả nước, xã tạm dừng hoạt động TDTT để đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Đến nay, dịch bệnh đã được kiểm soát, phong trào thể thao quần chúng dần trở lại sôi nổi như trước kia. Trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã chú trọng tổ chức các giải thể thao, tạo sân chơi giao lưu lành mạnh cho mọi tầng lớp Nhân dân, khích lệ người dân tích cực tham gia tập luyện TDTT nâng cao sức khỏe. Đồng thời, lựa chọn hạt nhân triển vọng tham gia thi đấu tại các giải thể thao cấp huyện, cấp tỉnh. Qua đó, thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng phát triển, nâng cao chất lượng các môn thể thao”.


Linh Nhật


Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục