(HBĐT) - Môn thể thao bóng chuyền mềm từ lâu đã trở thành món ăn tinh thần bổ ích sau những giờ làm việc của người dân xã Cao Dương (Lương Sơn). Không phân biệt tuổi tác, giới tính, tất cả người dân đều hòa mình, thỏa niềm đam mê với trái bóng để rèn luyện sức khỏe mỗi ngày. Tạo khí thế thi đua sôi nổi, tăng tính đoàn kết giữa Nhân dân, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương.


Người dân xã Cao Dương (Lương Sơn) sôi nổi luyện tập môn bóng chuyền mềm. 

Có mặt tại nhà văn hóa xóm Đồng An từ 16h30, nhiều người dân đã tới sân tập luyện môn bóng chuyền mềm. Chúng tôi ấn tượng với kỹ năng chơi bóng thành thục, khéo léo của các bậc cao niên. Những tiếng hò reo, cổ vũ rộn vang khắp sân chơi nhà văn hóa. Ông Nguyễn Đình Sơn, Chủ nhiệm câu lạc bộ (CLB) bóng chuyền mềm xóm Đồng An chia sẻ: "Chiều nào cũng vậy, các thành viên CLB lại tập trung tại sân chơi nhà văn hóa để luyện tập bóng chuyền mềm. Đây là môn thể thao phù hợp với lứa tuổi và ai cũng có thể chơi được. Bên cạnh việc rèn luyện sức khỏe, CLB thường xuyên tổ chức giao lưu thi đấu trên địa bàn xã và các vùng lân cận để học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm chơi bóng. Kinh phí chủ yếu do các thành viên trong CLB tự quyên góp. 

Theo rà soát, trên địa bàn xã Cao Dương hiện có trên 30% dân số thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao hàng ngày. Bóng chuyền mềm là môn thể thao ưa thích của các lứa tuổi bởi dễ chơi, không đòi hỏi quá nhiều kỹ thuật, thể lực nên thu hút được đông đảo Nhân dân tham gia vui chơi, luyện tập. Lực lượng nhiệt tình tham gia tập luyện hàng ngày là người cao tuổi, thanh niên, phụ nữ. 

Thời gian qua, xã quan tâm, hỗ trợ nguồn kinh phí để tu sửa sân bãi, mua sắm trang thiết bị phục vụ luyện tập, thi đấu. Sau khi triển khai sáp nhập xã, toàn xã có 26 sân bóng chuyền mềm, có 10 sân được trang bị đèn chiếu sáng, trung bình mỗi thôn, xóm có từ 3 - 4 sân. Ngoài ra, một số người dân tận dụng các bãi đất trống mua cọc, lưới dựng lên để vui chơi, tập luyện mỗi ngày.

Hàng năm, xã duy trì tổ chức từ 3 - 4 giải đấu vào các dịp lễ, Tết, tạo sân chơi bổ ích cho Nhân dân, đồng thời, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp các xã vùng lân cận tổ chức giao lưu thi đấu, cọ xát để học hỏi, tăng tính đoàn kết. Duy trì thành lập các CLB, tổ nhóm theo lứa tuổi để tuyển chọn các vận động viên tiêu biểu tham gia tập huấn, đại diện cho xã tham gia thi đấu tại các giải của vùng, huyện tổ chức. 

Đồng chí Nguyễn Văn Khiên, Chủ tịch UBND xã cho biết: "Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, từ đầu năm đến nay, xã chưa tổ chức được các giải thi đấu bóng chuyền. Tuy nhiên, xã vẫn khuyến khích người dân tích cực rèn luyện thể thao hàng ngày nhằm nâng cao sức khỏe, nhưng phải đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch bệnh. Để thúc đẩy phát triển môn bóng chuyền mềm, xã đẩy mạnh tuyên truyền Nhân dân thường xuyên tập luyện; tăng cường giao lưu, học hỏi, trau dồi kỹ năng chơi bóng. Qua đó, thúc đẩy phát triển môn bóng chuyền mềm, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tăng tính đoàn kết, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH  địa phương.


Đức Anh


Các tin khác


Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Khai mạc Giải Bóng chuyền Cúp Hùng Vương năm 2024

Tối 11/4, tại Nhà luyện tập và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ, Giải bóng chuyền các đội mạnh tranh Cúp Hùng Vương năm 2024 đã chính thức diễn ra.

Barca thắng trên sân PSG ở Champions League

Tiền vệ Raphinha lập cú đúp, giúp Barca thắng ngược chủ nhà PSG 3-2 ở lượt đi tứ kết Champions League.

Hàng thủ liên tiếp mắc sai lầm, Dortmund thất bại trước Atletico Madrid

Hàng thủ chơi tệ hại đã khiến Borussia Dortmund để thua sít sao Atletico Madrid với tỷ số 1-2 ở trận lượt đi vòng tứ kết Champions League diễn ra rạng sáng 11/4 (giờ Việt Nam)

Mùa giải V.League 1 - 2024/25 sẽ khai mạc vào tháng 9

Ngày 10/4, theo thông tin từ Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), Hội nghị triển khai công tác tổ chức các giải Bóng đá Chuyên nghiệp Quốc gia 2024/25 do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty VPF tổ chức với sự tham gia của 24/25 câu lạc bộ chuyên nghiệp đã đi đến thống nhất phương án khai mạc mùa giải V.League 1 - 2024/25 vào tháng 9 năm nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục