Rạng sáng 14-9, tay vợt Dominic Thiem đã đánh bại Alexander Zverev sau một pha lội ngược dòng thành công qua năm set đấu, đánh dấu danh hiệu vô địch US Open (Mỹ mở rộng) đầu tiên của mình.

Dominic Thiem ẵm trên tay Cúp vô địch US Open 2020. (Ảnh: ATP)

Trận chung kết nội dung đơn nam năm nay là cuộc so tài giữa hai tay vợt tài năng thuộc thế hệ 9x. Với sự vắng mặt của các đàn anh lão làng như Nadal, Federer, Djokovic thì vừa bị loại do sự cố trọng tài, giải đấu năm nay là cơ hội tuyệt vời để một trong hai tay vợt giành được danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp của mình.

Chạm trán Alexander Zverev trong trận chung kết, Dominic Thiem được đánh giá cao hơn nhưng đã bất ngờ để Zverev nhập cuộc đầy hứng khởi và thi đấu hoàn toàn áp đảo, tay vợt người Đức giành chiến thắng chóng vánh trong hai set đầu với các tỉ số 6-2 và 6-4.

Tuy nhiên, Dominic Thiem đã lấy lại tinh thần nhanh chóng và kịp thời ở set 3 quyết định. Thiem đã giành chiến thắng 6-4 ở set 3, trước khi có được chiến thắng 6-3 ở set 4. San bằng cách biệt, cùng Alexander Zverev đến set 5 quyết định.

Ở set 5, hai tay vợt trẻ đã cống hiến cho người hâm mộ màn rượt đuổi ngoạn mục và đưa set đấu đến loạt tie-break kịch tính. Trong loạt đấu cân não này, tay vợt người Áo đã xuất sắc giành chiến thắng với tỉ số 8-6 trước Zverev và qua đó giành ngôi vô địch Mỹ mở rộng 2020.

Dominic Thiem trở thành tay vợt nam đầu tiên trong vòng 71 năm có thể lội ngược dòng thành công sau khi để thua hai set đầu trong một trận chung kết. Lần cuối cùng điều phi thường này xảy ra là vào năm 1949, Pancho Gonzales cũng để thua hai set đầu, lật ngược tình thế và đánh bại Ted Schroeder tại giải U.S. Championships.

Sau trận đấu, Thiem chia sẻ cảm xúc với báo giới: "Tôi đang rất vui mừng, và cảm thấy những nỗ lực thời gian qua đã được đền đáp xứng đáng với danh hiệu Grand Slam đầu tiên của tôi. Tôi ước gì ngày hôm nay cả hai người đều có thể chiến thắng. Tôi nghĩ Zverev là một tay vợt xuất chúng, và cả tôi và cậu ấy đều xứng đáng với danh hiệu này”.

TheoNhanDan


Các tin khác


U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục