(HBĐT) - Với những người đam mê thể thao dân tộc của tỉnh chắc hẳn không ai xa lạ với chàng trai trẻ sinh năm 1989 đến từ huyện Đà Bắc Lường Văn Qua. Mang trong mình tình yêu và niềm đam mê với thể thao, cùng những thế mạnh về kiến thức, hình thể, sức khỏe…, anh Qua đã mạnh dạn khởi nghiệp với mô hình khá mới lạ, đó là kinh doanh phòng tập thể thao tư nhân. Đến nay, mô hình khởi nghiệp của anh đã hoạt động ổn định, đạt được những thành công nhất định, đem lại thu nhập khả quan.



Anh Lường Văn Qua hướng dẫn khách hàng tập luyện.

Nhận thấy nhu cầu rèn luyện TDTT của người dân trên địa bàn TP Hòa Bình ngày càng lớn, nhất là mô hình kinh doanh phòng tập thể thao tư nhân tuy đã phát triển nhưng chưa rộng khắp, anh Qua đã nghiên cứu, tìm hiểu kỹ về hoạt động của mô hình này. Với gần 5 năm kinh nghiệm làm huấn luyện viên cá nhân tại một số phòng tập thể thao tư nhân, trải qua quá trình tìm tòi hướng phát triển kinh tế riêng cho bản thân, tháng 8/2019, anh chính thức bắt tay vào khởi nghiệp với mô hình kinh doanh phòng tập thể thao tư nhân AQUA Fitness & Yoga - Hòa Bình (phường Phương Lâm - TP Hòa Bình). Tổng số tiền đầu tư gần 2 tỷ đồng, anh thuê mặt bằng kinh doanh, nhân sự, mua sắm trang thiết bị, dụng cụ, máy móc phục vụ tập luyện như: Máy chạy bộ, đạp xe, tập cardio, tập toàn thân, tập thể hình - tập cơ, phòng xông hơi… Không gian tập luyện rộng rãi với tổng diện tích 700 m2, tiện nghi, trang thiết bị hiện đại, hệ thống chiếu sáng, đảm bảo ANTT, đội ngũ huấn luyện viên được đào tạo bài bản, hướng dẫn nhiệt tình… Phòng tập của anh nhanh chóng thu hút đông đảo khách hàng tham gia tập luyện. Sự khởi đầu thuận lợi nhưng cũng có những khó khăn, thách thức. Tất cả nhân viên đều được đào tạo để mang lại sự hài lòng, thoải mái, chu đáo và những dịch vụ tốt nhất đến khách hàng, nhưng sự thiếu hụt về nhân sự trong thời gian đầu đã ảnh hưởng đến một số hoạt động của phòng tập.

Sau hơn 1 năm thành lập và đi vào hoạt động, đến nay, AQUA Fitness & Yoga - Hòa Bình đã trở thành địa chỉ tin cậy với người dân TP Hòa Bình có nhu cầu tập luyện thể thao nâng cao sức khỏe. Tùy từng thời điểm trong năm, phòng tập tiếp nhận số lượng khách hàng khác nhau. Mùa hè là khoảng thời gian cao điểm, mỗi ngày phòng tập đón từ 150 - hơn 200 lượt khách; vào mùa đông, mỗi ngày có khoảng 100 lượt khách đến tập thường xuyên trong các khung giờ. Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu tập luyện của đông đảo khách hàng thuộc các lứa tuổi, từ thanh, thiếu niên đến trung tuổi, phòng tập có các môn thể thao phù hợp điều kiện sức khỏe, tuổi tác, giới tính như: gym, aerobic, yoga, kick-boxing, zumba… 
Phòng tập AQUA Fitness & Yoga - Hòa Bình hiện tạo việc làm ổn định cho 12 - 13 nhân viên, huấn luyện viên, với mức thu nhập bình quân từ 10 - 18 triệu đồng/người/tháng; lợi nhuận hàng tháng khoảng trên 80 triệu đồng tùy từng thời điểm.

Anh Lường Văn Qua chia sẻ: "Tôi luôn cố gắng, nỗ lực phấn đấu để nâng tầm chất lượng dịch vụ, làm hài lòng tất cả mọi khách hàng. Đây cũng là cơ hội để tôi được hoàn thiện, trưởng thành. Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo, tôi rất thấu hiểu, đồng cảm với những gì thanh niên hiện gặp phải trong quá trình lập thân, lập nghiệp. Hãy mạnh dạn tìm cho mình một hướng đi riêng, tự tin đối mặt với mọi khó khăn, thách thức. Đừng sợ vấp ngã mà tự biến mình thành người thất bại. Phải dám thực hiện mới biết bản thân mình có thể làm được những gì”.

Linh Nhật

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục