(HBĐT) - Trong 2 ngày 19-20/4, UBND huyện Kim Bôi đã tổ chức Giải Bóng bàn - Cầu lông huyện Kim Bôi năm 2021 tại nhà thi đấu đa năng huyện. Tham gia giải có 151 VĐV đến từ 22 đơn vị, trong đó 17 xã thị trấn; 5 cơ quan, ban, ngành trên địa bàn huyện. Đây là một trong những nội dung thi đấu của Đại hội TDTT huyện lần thứ VII năm 2021.


Ban tổ chức giải trao huy chương cho các vận động viên đoạt giải nội dung đơn nữ bóng bàn vô địch. 

Tranh tài ở 2 bộ môn bóng bàn và cầu lông, các VĐV đã thi đấu 71 trận bóng bàn và 98 trận cầu lông. Các trận đấu của giải đã diễn ra kịch tính, hấp dẫn, thu hút đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ giải.

Tổng kết giải, Ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba cho từng VĐV tham dự giải. Kết quả (chỉ đăng giải nhất): Môn bóng bàn, đơn nam trẻ: Bùi Hoàng Long (Vĩnh Đồng); đơn nữ trẻ: Đinh Bích Phượng (Đông Bắc); đơn nam vô địch: Nguyễn Quang Minh( thị trấn Bo); đơn nữ vô địch: Nguyễn Thị Phương (Mỵ Hoà); đơn nam Trung, cao tuổi: Nguyễn Hoàng Phi (Công đoàn cơ quan); đôi nam vô địch: Nguyễn Văn Mạnh - Bùi Xuân Hoà (thị trấn Bo).

Môn cầu lông: Đôi nam trẻ: Đàm Tuấn Cường - Nguyễn Quang Huy (Vĩnh Tiến); đôi nữ trẻ: Bùi Thị Quỳnh Vân - Quách Thị Thảo (thị trấn Bo); đôi nam vô địch: Phạm Thanh Tùng - Trần Mạnh Cường (THPT Kim Bôi); đôi nữ vô địch: Đoàn Thị Thoan - Bùi Thị Hoài Kim Ngân ( thị trấn Bo); đôi nam - nữ vô địch: Nguyễn Thanh Tùng - Ngô Thị Ngọc Ánh (thị trấn Bo); đôi nam trung - cao tuổi: Đinh Ngọc Sơn - Nguyễn Văn Tuấn (Vĩnh Tiến). 

 

Khánh Linh

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục