(HBĐT) - Trong điều kiện dịch Covid-19, huyện Kim Bôi vẫn duy trì tốt hoạt động của 68 câu lạc bộ (CLB) thể dục, thể thao; trên 41.300 người luyện tập thể thao thường xuyên; công nhận 7.670 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao… Kết quả đó ghi nhận sự nỗ lực bền bỉ nhằm tạo nền tảng thúc đẩy hoạt động thể thao nói chung, phong trào thể thao quần chúng nói riêng ở huyện Kim Bôi.



Một trận thi đấu trong Giải Bóng bàn - cầu lông huyện Kim Bôi năm 2021.

Đồng chí Quách Thanh Hà, Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT huyện chia sẻ: Có sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ngành, đoàn thể, sự ủng hộ tích cực của Nhân dân, những năm qua, trung tâm đã có nhiều nỗ lực để tạo sự lan tỏa cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, tạo sức bật cho thể thao thành tích cao.

Vì lẽ đó, năm 2020, ở các tháng dịch Covid-19 tạm lắng, trên địa bàn tỉnh không có ca dương tính, huyện đã tổ chức được 4 giải thể thao cấp huyện, gồm: Giải bóng chuyền - cầu lông mừng Đảng mừng xuân, giải bóng bàn - cầu lông các lứa tuổi, giải bóng bầu dục Pass It Back - thể thao vì sự phát triển huyện Kim Bôi và Giải Bóng chuyền hơi người cao tuổi huyện lần thứ V; thu hút gần 2.000 lượt học sinh, vận động viên (VĐV) tham gia thi đấu. Cũng trong năm, huyện mở 1 lớp năng khiếu bơi lội, 1 lớp năng khiếu cầu lông và 1 lớp tập huấn, bồi dưỡng công tác TD-TT cho cán bộ, công chức văn hóa các xã, thị trấn, cộng tác viên của Trung tâm VH-TT&TT huyện. Đào tạo 46 hướng dẫn viên TD-TT để thúc đẩy phong trào thể thao từ cơ sở. Đồng thời, duy trì việc bồi dưỡng, luyện tập cho các VĐV tham gia 4 giải thể thao cấp tỉnh, gồm: Giải bắn nỏ - kéo co - đẩy gậy; giải bóng chuyền vô địch; giải bóng bàn - cầu lông trẻ - vô địch - trung cao tuổi; Giải Việt dã truyền thống cúp Báo Hòa Bình lần thứ XXIX. Kết quả đoạt 3 giải nhất toàn đội, 1 giải nhì và 1 giải ba toàn đội. Giành 10 huy chương các loại (2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 5 huy chương đồng). Ngoài ra, huyện đã tuyển chọn, thành lập đoàn VĐV tham gia thi đấu giải bóng chuyền nam nông dân, giải bóng chuyền hơi công nhân, viên chức, lao động cấp huyện và cấp tỉnh. Phối hợp Hội Cựu giáo chức huyện tổ chức Giải Bóng chuyền hơi lần thứ II; phối hợp Hội Thanh niên xung phong (TNXP) huyện tổ chức giải bóng chuyền hơi kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam…

Để giữ phong trào tập luyện, thi đấu thể thao luôn sôi nổi, Trung tâm VH-TT&TT huyện xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động TD-TT năm 2021, gồm: Tổ chức giải bóng chuyền mừng Đảng - mừng xuân Tân Sửu; giải vô địch bóng chuyền; giải bóng bàn - cầu lông các lứa tuổi; giải bắn nỏ - kéo co - đẩy gậy; giải bóng đá 7 người; giải vô địch điền kinh; giải bơi các cự ly vượt sông truyền thống. Chuẩn bị lực lượng tham gia Đại hội TD-TT của tỉnh với các môn: bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, bơi, võ Karat, Vovinam, bắn nỏ - kéo co - đẩy gậy, bóng đá 7 người, quần vợt, việt dã…

Trên cơ sở kế hoạch được đặt ra, từ đầu năm đến nay, huyện đã lần lượt triển khai thi đấu giao hữu bóng chuyền mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu vào ngày mùng 4 Tết; giải vô địch bóng chuyền huyện; giải bóng bàn - cầu lông huyện; giải bóng đá Kim Bôi Elite Cup 2021. Nếu tình hình dịch Covid-19 lắng xuống, trong quý II/2021, cùng với việc tham gia thi đấu trong khuôn khổ Đại hội TD-TT tỉnh, huyện tiếp tục mở lớp năng khiếu bơi lội tại cơ sở; tổ chức giải bơi các cự ly, bơi vượt sông truyền thống; tập huấn nghiệp vụ công tác TD-TT cho công chức văn hóa xã, thị trấn. Những nỗ lực đó nhằm tạo sự lan tỏa sâu rộng hơn nữa cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và nâng tầm vị thế cho thể thao thành tích cao của huyện.


Thúy Hằng
(Hội Nhà báo tỉnh)

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục