Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, đề xuất đón 30% khán giả vào sân theo dõi trận đấu Việt Nam - Australia ngày 7/9 tới tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) không được cơ quan chức năng thông qua. Như vậy, trận đấu giữa Việt Nam và Australia tại lượt trận thứ hai, vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á vào lúc 19 giờ ngày 7/9 tới trên sân Mỹ Đình sẽ không có khán giả tại sân.


Đội tuyển Việt Nam đá với Australia trên sân Mỹ Đình ngày 7/9 mà không có khán giả theo dõi trực tiếp. Ảnh: TT&VH

Trong buổi làm việc mới nhất sáng 16/8 dưới sự chủ trì của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện UBND thành phố Hà Nội, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ngành công an, y tế, các cơ quan chức năng khác có liên quan đến công tác tổ chức trận đấu, quyết định được đưa ra là trận đấu Việt Nam - Australia ngày 7/9 sẽ không tổ chức bán vé, đón khán giả vào sân.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc trận đấu này sẽ được tổ chức theo hình thức khép kín. Đội tuyển Việt Nam sau khi làm khách tại Saudi Arabia ngày 2/9 sẽ về nước trong ngày 3/9 và lập tức sinh hoạt và tập luyện theo quy trình bong bóng khép kín như AFC khuyến cáo và từng được áp dụng tại vòng loại thứ hai.

Đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Australia và các quan chức Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đến Việt Nam làm nhiệm vụ tại trận đấu sẽ không phải cách ly y tế theo quy định thông thường nhưng cũng phải tuân thủ quy trình "bong bóng” và được xét nghiệm COVID-19 thường xuyên.

Trong thời gian tới, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ lên danh sách những thành phần tham gia hoạt động trong quy trình "bong bóng” khép kín, đặc biệt các cá nhân sẽ nhập cảnh vào Việt Nam để làm nhiệm vụ cho trận đấu này.

Ngày 19/8 tới, đội tuyển Việt Nam dự kiến có trận đấu nội bộ với U22 Việt Nam và còn một trận đấu tập khác với "quân xanh" đàn em này trước ngày lên đường sang Saudi Arabia ngày 26/8.

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục