Tay vợt số 1 thế giới, Novak Djokovic, có thể sẽ không được tham dự Australian Open 2022 vì những quy định liên quan đến tiêm vắc-xin cho các vận động viên của chính phủ Australia.


Australian Open 2022 dự kiến diễn ra từ ngày 17 đến 30 tháng 1 tại Melbourne Park, bang Victoria, Australia. Sau rất nhiều những đồn đoán, Bộ trưởng Thể thao bang Victoria, Martin Pakula, đã có phát biểu chính thức liên quan tới việc chủng ngừa của các VĐV sẽ tham dự giải đấu.

Khuyến cáo từ nhà chức trách

Bang Victoria đưa ra quy định bắt buộc tất cả các VĐV chuyên nghiệp phải tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19, tuy nhiên chưa làm rõ liệu quy định này có áp dụng với các VĐV nước ngoài nhập cảnh tham dự Australian Open 2022 hay không. Nhưng theo ông Martin Pakula, các VĐV nên tiêm ngừa vắc-xin. Ông nói trên đài phát thanh địa phương SEN: "Nếu tôi là một vận động viên ATP hoặc WTA, tôi sẽ đi tiêm phòng. Điều đó sẽ mang lại cho họ cơ hội tốt nhất để chơi ở Australian Open với những hạn chế tối thiểu hơn có thể được áp dụng”.

Hiệp hội Quần vợt Australia, đơn vị tổ chức giải Grand Slam, chưa tiết lộ bất kỳ sự sắp xếp nào cho các tay vợt ở giải đấu sẽ diễn ra vào tháng Giêng tới. Song, các tay vợt được tiêm phòng đủ 2 mũi vắc-xin dự kiến sẽ hưởng được nhiều quyền tự do hơn về di chuyển và có thể tránh được quy định cách ly 14 ngày bắt buộc khi nhập cảnh.

Australia đã đóng cửa biên giới và áp dụng lệnh phong tỏa nghiêm ngặt để chống Covid-19 trong hơn 18 tháng. Ở Melbourne - thủ phủ và thành phố lớn nhất bang Victoria, các nhà chức trách đã phải đối mặt với thách thức lớn trong việc kiểm soát sự bùng phát của biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao. Trong bối cảnh chuẩn bị gỡ bỏ các biện pháp phong tỏa sớm hơn gần hai tuần so với kế hoạch nhờ tỷ lệ tiêm chủng tăng cao, số ca nhiễm Covid-19 ở Victoria tăng kỷ lục. Điều này làm dấy lên lo ngại về làn sóng bùng phát mới có thể gây quá tải bệnh viện.

Ông Pakula cho biết hiện chưa rõ liệu những người chưa được tiêm phòng có được phép nhập cảnh vào Australia hay không. "Tôi nghĩ đó sẽ là chủ đề được thảo luận tại các cuộc họp quốc gia và các liên bang”, ông nói. "Đối với các quy tắc có thể áp dụng cho Australian Open, chúng tôi đang thảo luận với Hiệp hội Quần vợt Australia và Bộ Y tế”.


Djokovic chưa tiêm vắc-xin

Quan điểm của các tay vợt

Cả WTA và ATP đều khuyến khích các tay vợt tiêm phòng nhưng một số bày tỏ sự dè dặt, trong đó có nhà vô địch đơn nam Australian Open, Novak Djokovic.

Hồi tháng 4/2020, Nole tuyên bố anh không muốn bị ai đó ép phải tiêm vắc- xin để có thể đi thi đấu. "Cá nhân tôi, tôi phản đối việc tiêm chủng, và tôi không muốn ai đó ép buộc tôi tiêm vắc-xin phòng ngừa virus corona để có thể di chuyển và thi đấu”.

Novak Djokovic nhiễm Covid-19 từ Hè 2020 và giữ quan điểm không tiêm vắc-xin. Ngoài chủ nhân 20 Grand Slam, các tay vợt khác thuộc top 10 ATP như Alexander Zverev, Daniil Medvedev và Stefanos Tstitsipas cũng thể hiện lập trường không tiêm phòng trong những cuộc phỏng vấn gần đây. Các tay vợt nữ hàng đầu là Elina Svitolina và Aryna Sabalenka cũng bày tỏ lo ngại về vắc-xin và chưa có ý định tiêm phòng.

Tuy nhiên, với những chia sẻ mới nhất từ ông Martin Pakula, có lẽ những tay vợt phải cân nhắc để lựa chọn giải pháp tốt nhất cho họ.

Murray, Rafael Nadal và Roger Federer là những tên tuổi hàng đầu ATP kêu gọi đồng nghiệp tiêm vắc-xin: "Tôi vui vì bản thân đã tiêm phòng. Các tay vợt đi khắp nơi trên thế giới suốt nhiều tháng và nên giữ an toàn cho bản thân và cộng đồng”, Murray nói. "Nếu chính quyền địa phương ở các giải đấu yêu cầu tiêm vắc-xin, tôi ủng hộ điều đó. Australian Open nếu có những quy định nghiêm ngặt thì đó cũng là điều dễ hiểu. Người dân ở đó đã phải trải qua quãng thời gian dài khó khăn. Nếu mọi người đến đất nước của họ mang theo nguy cơ bùng phát dịch bệnh, những lo ngại là có thể hiểu”.

Tay vợt số 8 thế giới Dominic Thiem tiết lộ anh chưa tiêm vắc-xin nhưng sẽ sớm thực hiện việc này vì muốn thi đấu ở Australian Open 2022. Hiện tại, tỷ lệ tiêm vắc-xin của các tay vợt ở ATP được cho vào khoảng 65%.


Theo Báo Văn hóa thể thao

Các tin khác


VCK U23 châu Á 2024: Thua 0 - 3, Việt Nam gặp Iraq ở tứ kết

Tại lượt cuối bảng D U23 châu Á 2024, Việt Nam đã để thua 3 bàn không gỡ trước Uzbekistan. Kết quả này giúp các chàng trai áo đỏ tránh được đương kim vô địch Saudi Arabia ở vòng tứ kết.

U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục