(HBĐT) - Ngày 16/10, tại Sân vận động tỉnh, Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hòa Bình FC) đã tổ chức tuyển sinh khóa I năm 2021 - tìm kiếm tài năng bóng đá trên địa bàn tỉnh. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh.


Các thí sinh tham gia tuyển sinh Bóng đá khóa I, năm 2021.

Theo thống kê, có khoảng 1.200 thí sinh trong độ tuổi từ 13 - 15 tuổi đăng ký tham gia dự tuyển. Đây là những thiếu niên từ khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh có năng khiếu, niềm đam mê với môn "thể thao vua". Các thí sinh sẽ được kiểm tra thể lực, chiều cao, sức bật, độ dẻo dai, thi đấu đối kháng. Với thể thức thi đấu loại dần, 50 thí sinh xuất sắc, có khả năng tốt nhất về mọi mặt sẽ được tham gia đào tạo tại Hòa Bình FC.

Với mỗi học viên, chương trình đào tạo có thể kéo dài tối đa 10 năm, từ khi bắt đầu gia nhập (13 - 15 tuổi) cho tới khi hết độ tuổi đào tạo trẻ (21 tuổi). Toàn bộ các chi phí liên quan quá trình đào tạo sẽ được Hòa Bình FC chi trả.

Công tác tuyển sinh năng khiếu bóng đá ở lứa tuổi thiếu niên sẽ giúp cho Hòa BìnhFC phát hiện, bồi dưỡng và đào tạo được những cầu thủ có tiềm năng, làm nòng cốt cho sự phát triển bền vững của thể thao chuyên nghiệp. Đồng thời khích lệ tinh thần thể thao và bóng đá trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, chương trình tuyển sinh năng khiếu bóng đá khóa I, năm 2021 diễn ra trong 2 ngày 16 – 17/10. 


Linh Nhật

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục