Trước thềm lượt trận thứ 3 gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 12/12, HLV đội tuyển Malaysia Tan Cheng Hoe khẳng định những khó khăn trong giai đoạn chuẩn bị cho giải đấu không ảnh hưởng tới quyết tâm và tham vọng của các nhà đương kim á quân.


HLV Tan Cheng Hoe của đội tuyển Malaysia. Ảnh tư liệu: Hoàng Linh/TTXVN

Ông Tan Cheng Hoe cho hay Malaysia đang có lợi thế sau chiến thắng trước Campuchia và Lào trong hai lượt trận đầu tiên AFF Suzuki Cup 2020. 

Chia sẻ với truyền thông, chiến lược gia 53 tuổi này bày tỏ sự hài lòng với các học trò của mình, đặc biệt là thái độ tích cực trong tập luyện và thi đấu mặc dù cơ sở tập trung của đội tuyển Malaysia có nguy cơ trở thành "ổ dịch" COVID-19. 

Theo HLV Tan, một số cầu thủ có thể lo lắng về nguy cơ mắc COVID-19 nhưng hiện tại mọi thứ đều diễn ra theo hướng tích cực, với việc tập luyện cùng bầu không khí cả trong và ngoài sân đấu. Ông cũng hy vọng tâm trạng tích cực sẽ giúp đội tuyển Malaysia vượt qua các thử thách trước mắt (đối đầu với Việt Nam) và nhấn mạnh điều quan trọng nhất là các cầu thủ giữ được phong độ tốt nhất có thể.

Trước đó, ngày 5/12, thủ thành Muhammad Khairulazhan và tiền vệ Muhammad Faisal Abdul Halim có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Tiếp đến, ngày 9/12, tiền vệ Muhammad Akhyar Abdul Rashid, người đã chơi rất hay trong trận đấu với Campuchia, cùng hậu vệ Quentin Cheng cũng được xác định mắc COVID-19.

Trong số 24 tuyển thủ Malaysia được tập trung cho giải đấu lần này, 4 người mắc COVID-19 trong khi hậu vệ Dion Cools chỉ có thể tham gia thi đấu sau lượt trận thứ 3 gặp các nhà đương kim vô địch Việt Nam. Chính vì vậy, HLV Tan Cheng Hoe chỉ có thể sử dụng 19 cầu thủ hiện tại cho trận đấu vào ngày 12/12 tới. 

Chiến lược gia này tiết lộ các tuyển thủ được lựa chọn trong trận đấu với Việt Nam sẽ được chuẩn bị cho mọi tình huống, bao gồm cả việc chơi ở các vị trí khác nhau. 

Với hai chiến thắng trước Campuchia và Lào, Malaysia đang đứng đầu bảng B với 6 điểm, ghi được 7 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 1 bàn. Trận đấu với đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 12/12 trên sân vận động Bishan (Singapore).

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục