(HBĐT) - Sau thời gian kiểm soát được tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, nhiều hoạt động từng bước được nới lỏng, trong đó có TDTT. Nhưng thời điểm gần đây, dịch bệnh diễn biến phức tạp, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch (PCD) Covid-19, phong trào thể thao tại các địa phương trở nên trầm lắng hơn.


Người dân TP Hòa Bình tập luyện thể dục thể thao thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Chị Nguyễn Thị Nhung (phường Hữu Nghị) chia sẻ: "trước đây, mỗi ngày tôi đều dành từ 30 phút - 1 giờ đồng hồ để tập luyện bóng chuyền hơi tại khu dân cư. Những ngày gần đây, trên địa bàn thành phố đã có các trường hợp mắc Covid-19. Vì vậy mà giờ đây để đảm bảo an toàn cho bản thân và cả gia đình, tôi thường rèn luyện sức khỏe bằng cách đạp xe ở con đường gần nhà. Trong quá trình tập luyện, đảm bảo luôn đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn với người xung quanh, tập luyện với cường độ vừa phải, phù hợp sức khỏe…”. Ghi nhận tại các địa điểm tập luyện TDTT ngoài trời ở TP Hòa Bình như: Quảng trường Hòa Bình, sân nhà văn hóa thành phố… số lượng người tham gia các hoạt động TDTT đã giảm đáng kể. Đa phần người dân chấp hành quy định PCD Covid-19, một số người cẩn thận sử dụng kính chắn giọt bắn. Tuy nhiên, vẫn có một số ít cá nhân chủ quan, lơ là, đeo khẩu trang không đúng cách.

Thời gian trước đây, khi dịch Covid-19 được kiểm soát tốt tại các địa phương trong tỉnh, một số hoạt động TDTT dần sôi động trở lại. Tưởng chừng như đây là tín hiệu đáng mừng cho phong trào thể thao quần chúng nhưng dịch bệnh bùng phát trở lại khiến hoạt động TDTT trầm lắng. Đến hết tháng 8/2021 mới có 18/151 xã tổ chức khai mạc đại hội TDTT, trong đó có 4 xã tổ chức đại hội điểm cấp xã là: Dũng Phong (Cao Phong), Nà Phòn (Mai Châu), Phong Phú (Tân Lạc), Hùng Sơn (Kim Bôi). 100% huyện, thành phố ban hành chỉ thị, thành lập Ban tổ chức Đại hội TDTT cấp huyện, xây dựng kế hoạch, điều lệ, hướng dẫn và chỉ đạo công tác tổ chức đại hội TDTT từ cơ sở. Theo kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT các cấp tỉnh, Đại hội TDTT cấp huyện và các ngành sẽ hoàn thành trong quý IV/2021, tuy vậy, chưa có đơn vị nào tổ chức khai mạc. Đại hội TDTT cấp huyện tổ chức thi đấu từ 10 môn thể thao trở lên, do tình hình dịch Covid-19 mà đến hết tháng 8/2021, một số huyện, thành phố tổ chức từ 2 - 3 môn: Bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền. Từ đầu năm đến hết tháng 8, Đại hội TDTT tỉnh đã tổ chức thi đấu 3/15 môn thể thao, gồm: Bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, với sự tham gia của các huyện, thành phố và 2 ngành Bộ CHQS, Công an. Không được tập luyện thường xuyên, quá trình đào tạo, huấn luyện bị gián đoạn, áp lực tâm lý khi thi đấu… là những yếu tố ảnh hưởng không nhỏ đến thành tích của các vận động viên khi tham gia thi đấu chính thức.

Sở Y tế vừa ban hành Thông báo số 135/TB-SYT, ngày 2/12/2021 về việc công bố cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đối với cấp xã, 11 địa bàn thuộc cấp độ 2 (tương ứng với màu vàng) là nguy cơ trung bình. Xã Văn Sơn (Lạc Sơn) thuộc cấp độ 2. Đồng chí Bùi Thị Hiền, công chức văn hóa - xã hội xã Văn Sơn cho biết: "Hiện nay, các hoạt động TDTT ngoài trời, tập trung đông người trên địa bàn xã đều đã tạm dừng. Chúng tôi thường xuyên giám sát, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm các quy định về PCD Covid-19, khuyến khích mọi người tự tập luyện tại nhà một số môn thể thao phù hợp. Đại hội TDTT xã cũng chưa thể tổ chức bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19. Dự kiến sang năm 2022, khi tình hình dịch được kiểm soát tốt sẽ tổ chức đại hội”.

Câu lạc bộ Karate Hồng Tôn (Tân Lạc) đang đào tạo khoảng hơn 40 võ sinh. Không ngoại lệ, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà công tác huấn luyện, đào tạo tại câu lạc bộ cũng phải tạm dừng để đảm bảo an toàn cho các võ sinh, thực hiện nghiêm quy định PCD. Trước thực tế đó, mới đây, Liên đoàn Karatedo tỉnh, Bộ môn Karate - Tổng cục TDTT đã tổ chức kỳ thi thăng đẳng quốc gia môn Karate trực tuyến năm 2021. Đây là hoạt động nhằm tạo điều kiện tập luyện, thi đấu cho các võ sinh Karate. Đồng thời đánh giá trình độ của huấn luyện viên, quá trình tập luyện của võ sinh, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện Karate tại địa phương.

Dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng những người làm công tác thể thao toàn tỉnh cùng Nhân dân luôn khắc phục khó khăn, sẵn sàng đưa phong trào thể thao quần chúng sôi động trở lại khi tình hình dịch được kiểm soát.

Linh Nhật


Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục