LTS: Sáng 23/4, Giải Việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình lần thứ XXX, năm 2022 sẽ chính thức diễn ra tại Quảng trường Hòa Bình. Giải đấu nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) tổ chức tại Việt Nam; chào mừng 60 năm Báo Hòa Bình ra số đầu (2/9/1962 - 2/9/2022) và cũng là một môn thi đấu chính thức của Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh lần thứ VII, năm 2022. Nhân dịp này, phóng viên Báo Hòa Bình đã phỏng vấn đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo giải về quá trình 30 năm Giải Việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình cũng như công tác tổ chức giải năm 2022.



Ban tổ chức Giải Việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình lần thứ XXX, năm 2022 kiểm tra đường chạy và động viên các VĐV luyện tập chuẩn bị cho giải đấu chính thức được tổ chức sáng ngày 23/4. 

P.V: Thưa đồng chí, Giải Việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình năm 2022 là giải đấu thứ 30 trong lịch sử. Điều đó chứng tỏ sức sống mãnh liệt, bền lâu của giải. Xin đồng chí điểm lại những dấu mốc quan trọng của giải và những đóng góp thiết thực của giải đấu đối với thể thao đỉnh cao và thể thao phong trào của tỉnh nhà?  

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn: Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu "Khỏe để bảo vệ Tổ quốc”, tháng 11/1992, ngay sau sự kiện tái lập tỉnh Hòa Bình, lần đầu tiên Giải Việt dã Cúp Báo Hòa Bình được tổ chức với sự tham gia phối hợp của ngành VH-TT&DL đã thu hút hàng trăm vận động viên (VĐV) tham gia.

Từ giải đấu đầu tiên do Báo Hòa Bình khởi xướng, qua từng năm, với sự lan tỏa và ý nghĩa thiết thực, giải đấu tiếp tục nhận được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và có sự tham gia của ngành GD&ĐT, Tỉnh Đoàn Hòa Bình với sự hưởng ứng tích cực của các trường THCS, THPT, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh và lực lượng công an, quân sự… Trong đó, các năm 2011, 2019, Giải Việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình mở rộng được tổ chức đã thu hút nhiều tỉnh khu vực miền núi phía Bắc tham gia.

Chất lượng chuyên môn và quy mô tổ chức giải việt dã ngày càng được nâng lên rõ rệt. Đến nay, trải qua 31 năm với 29 lần tổ chức trước đó, giải đấu đã thu hút đông đảo cán bộ, Nhân dân các dân tộc trong và ngoài tỉnh tham gia, thiết thực hưởng ứng phong trào, cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” ở các địa phương trong tỉnh, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Thương hiệu và uy tín của giải ngày càng được đông đảo Nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu niên quan tâm hơn, số lượng các đơn vị, VĐV tham gia ngày càng nhiều, các kỷ lục về thành tích liên tục được phá vỡ... Đặc biệt, từ nhiều năm nay, giải đã chính thức trở thành một môn thi đấu của Đại hội TDTT của tỉnh. Thông qua Giải Việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình đã góp phần phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố xuất sắc tập huấn, thi đấu khu vực và toàn quốc. Nổi bật nhất là Đinh Văn Linh, kiện tướng quốc gia, một trong những tay đua xuất sắc của xe đạp Việt Nam và nhiều VĐV trẻ tuổi khác.  

P.V: Năm 2022, Giải Việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình vinh dự nằm trong sự kiện chào mừng SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam và là 1 trong 15 môn thi đấu chính thức của Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VII, để đạt được hiệu quả cao nhất, công tác chuẩn bị cho giải được thực hiện như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn: Trải qua 29 mùa giải, Giải Việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình là giải đấu được tổ chức thường niên, có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần thúc đẩy sự phát triển của phong trào TDTT trên địa bàn tỉnh. Từng bước khẳng định được chất lượng và nâng cao vị thế của một giải đấu quan trọng.

Giải Việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình lần thứ XXX là môn thi đấu trong chương trình Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VII, năm 2022. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5. Hưởng ứng chào mừng Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) tại Việt Nam, trong đó có môn thi xe đạp được tổ chức tại TP Hòa Bình. Chúng tôi xác định đây là vinh dự và cũng là một sự kiện rất đặc biệt để quảng bá, giới thiệu về vẻ đẹp thiên nhiên, con người, nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, vùng đất, truyền thống và tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Hòa Bình đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Giải năm nay có sự tham gia tranh tài của các huyện, thành phố, Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, một số trường trung cấp, cao đẳng, THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên... Các nội dung thi đấu gồm: Nam vô địch 7 km, nữ vô địch 5 km, nam trẻ 5 km, nữ trẻ 3 km, nam THPT 6 km, nữ THPT 4 km. Căn cứ vào điều kiện, tình hình thực tế, Ban tổ chức giải đã nghiên cứu và lựa chọn địa điểm tổ chức tại Quảng trường Hòa Bình (TP Hòa Bình). Đây là địa điểm tổ chức phù hợp, lý tưởng bởi không gian rộng rãi, thoáng đãng, cảnh quan đẹp, đường chạy thuận lợi, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự. Lực lượng công an sắp xếp, bố trí cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự tại khu vực tổ chức giải, các ngã ba, ngã tư và xe mô tô dẫn đường cho VĐV trong quá trình thi đấu; ngành y tế đảm bảo an toàn sức khỏe cho VĐV, thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19…

Năm 2021, giải đã bị gián đoạn do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Để mùa giải năm 2022 diễn ra thành công tốt đẹp, đạt hiệu quả cao, an toàn trong công tác phòng, chống dịch, hiện nay, các đơn vị, lực lượng công an tham gia bảo vệ an ninh trật tự, cán bộ y tế, đội ngũ trọng tài, các HLV, VĐV… đều tích cực, chủ động trong công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và mọi điều kiện sẵn sàng cho ngày tranh tài.

P.V: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Đinh Hòa (TH)


Các tin khác


U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục