(HBĐT) - 7 giờ sáng nay 23/4, tại Quảng trường Hòa Bình (TP Hòa Bình) đã diễn ra lễ khai mạc Giải Việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình lần thứ XXX năm 2022 và đúng 7h30’bắt đầu thi đấu các nội dung. Đây là môn thi đấu nằm trong 15 môn thi đấu chính thức tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hòa Bình lần thứ VII năm 2022. Dự và động viên giải có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh; Quách Thế Ngọc, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và đông đảo Nhân dân trong tỉnh.

 

Giải năm nay thu hút sự tham gia của 129 vận động viên (VĐV) đến từ các huyện, thành phố và các trường THPT trên địa bàn tỉnh. Các VĐV tranh tài ở 6 nội dung, gồm: Nam vô địch (7 km); nữ vô địch (5 km); nam trẻ (5 km); nữ trẻ (3 km); nam THPT (6 km); nữ THPT (4 km).

Giải Việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình lần thứ XXX năm 2022 được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện các môn thể thao nói chung và môn việt dã nói riêng trong lực lượng thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đồng thời, góp phần thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Ngay sau lễ khai mạc, các VĐV bước vào tranh tài với tinh thần và quyết tâm cao nhất, góp phần tạo nên sự hấp dẫn, kịch tính cho giải đấu, thu hút đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ.

Một số hình ảnh Giải Việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình lần thứ XXX năm 2022:

 Các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh; Quách Thế Ngọc, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo Báo Hòa Bình, Sở VH-TT&DL, Sở GD&ĐT, Tỉnh Đoàn dự khai mạc giải. 


 Lãnh đạo Báo Hòa Bình, Sở VH-TT&DL, Sở GD&ĐT, Tỉnh Đoàn trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự giải.

 

 Các đoàn tham dự Giải Việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình lần thứ XXX năm 2022.


Tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc giải.



Các học sinh tham gia chạy phong trào.



Xuất phát thi đấu nội dung nữ trẻ.



Các vận động viên trên đường đua.

 


Vận động viên Đinh Thị Hân (đoàn Tân Lạc) về nhất nội dung nữ trẻ.

 Xuất phát nội dung thi đấu nam trẻ.


 



 


Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục