Chia sẻ với phóng viên trước trận đấu sắp tới của Manchester City, HLV Pep Guardiola ngày 1/11 cho biết Kyle Walker và Kalvin Phillips nhiều khả năng sẽ kịp bình phục chấn thương để tập luyện ngay trước khi World Cup 2022 khởi tranh ở Qatar.


Trung vệ Kalvin Phillips (trái), đội Anh tranh bóng với trung vệ Marcelo Brozovic, đội Croatia trong trận đấu Bảng D Giải vô địch bóng đá châu Âu EURO 2020 trên sân vận động Wembley ở London, Anh, ngày 13/6/2021.

Trước đó, Kyle Walker đã phải tiến hành phẫu thuật ở háng, trong khi Kalvin Phillips ngồi ngoài thời gian qua vì chấn thương vai. Hiện cả hai cầu thủ này đang chạy đua với thời gian để có thể kịp trở lại trước khi tuyển Anh thi đấu trận đầu tiên với Iran trong khuôn khổ bảng B của World Cup 2022 vào ngày 21/11. HLV Pep Guardiola cho biết: "Nhiều khả năng họ sẽ kịp bình phục chấn thương. Tôi không rõ kế hoạch cụ thể của HLV Gareth Southgate. Nhưng ông ấy luôn giữ liên lạc với các cầu thủ của tuyển Anh".

Khi được hỏi rằng liệu Walker và Phillips có nóng lòng trở lại thi đấu hay không, HLV Guardiola chia sẻ: "Tôi có thể khẳng định là có. Bạn có được thi đấu World Cup hàng tuần đâu".

Trong những ngày qua, tuyển Anh đang phải nín thở chờ đợi về tình hình chấn thương của các cầu thủ trụ cột, những người đã mang về chiến tích vào tới trận chung kết EURO 2020. Hiện hậu vệ Reece James của Chelsea đã phải nói lời chia tay với World Cup vì chấn thương nên HLV Southgate không còn nhiều lựa chọn bên hành lang cánh phải.

Trong khi đó, trong sơ đồ mà chiến lược gia này yêu thích, Kalvin Phillips luôn có vị trí quan trọng vì tiền vệ 26 tuổi này sở hữu nền tảng kỹ thuật cá nhân ấn tượng, có khả năng xoay sở trong trường hợp đối phương pressing tầm cao, cũng như có sự cơ động cần thiết để chủ động hạn chế những cơ hội đối thủ tạo ra.


Theo Baotintuc

Các tin khác


VCK U23 châu Á 2024: Thua 0 - 3, Việt Nam gặp Iraq ở tứ kết

Tại lượt cuối bảng D U23 châu Á 2024, Việt Nam đã để thua 3 bàn không gỡ trước Uzbekistan. Kết quả này giúp các chàng trai áo đỏ tránh được đương kim vô địch Saudi Arabia ở vòng tứ kết.

U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục