Trang chủ FIFA vừa công bố người cầm còi trong trận khai mạc World Cup 2022 tại Qatar giữa đội bóng nước chủ nhà và ĐTQG Ecuador.


Từng được vinh danh là Trọng tài xuất sắc nhất thế giới 2020 tuy nhiên đây là lần đầu tiên ông Daniele Orsato bắt chính ở 1 kỳ World Cup.

Theo đó, trọng tài Daniele Orsato đã được FIFA "chọn mặt gửi vàng" để bắt chính trong trận khai mạc ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh – World Cup 2022 giữa Qatar – Ecuador. Cùng điều hành trận đấu với "vị vua áo đen" người Italy là tổ trọng tài đồng hương gồm các ông: Ciro Carbone, Alessandro Giarrardini và Massimiliano Ilotti.

Năng lực của ông Daniele Orsato đã được kiểm chứng qua các giải đấu hàng đầu châu Âu như Serie A, Champions League hay EURO, tuy nhiên, đây là lần đầu tiên vị trọng tài này đảm nhiệm vai trò điều hành chính 1 trận đấu tại World Cup. 4 năm trước tại Nga, ông Daniele Orsato được phân công ở vị trí trọng tài VAR.

Trong sự nghiệp "cầm cân nảy mực" của mình, trận đấu lớn nhất mà ông Daniele Orsato đóng vai trò trọng tài chính là trận chung kết Champions League 2019/20 giữa Bayern Munich và PSG.

Tại EURO 2020 diễn ra năm ngoái, ông Orsato phụ trách 3 trận đấu, trong đó có 1 trận ở vòng loại trực tiếp là cuộc đối đầu giữa Thụy Điển và Ukraine. Năm 2020, ông được Liên đoàn Thống kê và Lịch sử Bóng đá Thế giới (IFFHS) vinh danh là Trọng tài xuất sắc nhất thế giới.

Tại World Cup 2022, FIFA đã có những thay đổi trong công tác tổ chức khi lần đầu tiên xuất hiện các trọng tài nữ cầm còi. Ba trọng tài nữ sẽ tham gia vào công tác điều hành trận đấu ở giải đấu lớn nhất hành tinh bao gồm Stephanie Frappart (Pháp), Salima Mukansanga (Rwanda) và Yoshimi Yamashita (Nhật Bản).

Theo VTV.vn

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục