Chiến thắng 6-0 trước Lào khiến huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam cảm thấy hài lòng, song chưa đủ để đội tuyển Việt Nam hướng đến chiến thắng tiếp theo trước Malaysia tại AFF Cup 2022.

Tuyển Việt Nam khởi đầu AFF Cup 2022 thuận lợi với chiến thắng đậm. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Tuyển Việt Nam khởi đầu AFF Cup 2022 thuận lợi với chiến thắng đậm. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Đội tuyển Việt Nam thắng đậm 6-0 trước Lào trong ngày ra quân đầu tiên tại AFF Cup 2022 vào tối qua (21/12), qua đó vươn lên đứng đầu bảng B nhờ xếp trên Malaysia về hiệu số khi cùng có 3 điểm.

Sau trận đấu, huấn luyện viên Park Hang-seo bày tỏ hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ sau khi chơi đúng phong độ và tận dụng hiệu quả các cơ hội.

HLV Park nói: "Chúng tôi luôn phải nỗ lực hết sức ở mỗi trận đấu. Trận đầu tiên tại AFF Cup thường khó khăn, nhiều biến số nên khiến tôi gặp căng thẳng. Tuy nhiên, hôm nay các cầu thủ đã nỗ lực hết mình và có kết quả tốt".

Tuy vậy, nhà cầm quân người Hàn Quốc chưa vội vui mừng. Đội tuyển Việt Nam mới chỉ trải qua trận đấu đầu tiên và sẽ gặp đối thủ khó chịu Malaysia ở lượt trận tiếp theo.

Huấn luyện viên Park Hang-seo cho hay: "Không phải trận đấu nào cũng khiến tôi hoàn toàn hài lòng. Hôm nay, các cầu thủ thi đấu tốt. Nhưng đương nhiên chúng ta vẫn cần phải chỉnh sửa, hoàn thiện hơn để hướng đến kết quả có lợi trước Malaysia".

Trận đấu giữa Việt Nam với Malaysia vào ngày 27/12 sắp tới trên sân Mỹ Đình, quyết định lớn đến ngôi đầu cùng tấm vé vào vòng bán kết. Đoàn quân áo đỏ sao vàng cần chiến thắng ở trận đấu này, qua đó nắm lợi thế đứng đầu bảng B để không sớm gặp Thái Lan từ bán kết như tại AFF Cup 2020.

HLV Park Hang-seo:

Đội tuyển Việt Nam thắng dễ dàng trước Lào để đứng đầu bảng B tại AFF Cup 2022. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Ở trận đấu với Lào vừa khép lại, lần lượt Tiến Linh, Hùng Dũng, Hồ Tấn Tài, Văn Hậu, Văn Toàn và Văn Thành ghi bàn giúp đội tuyển Việt Nam thắng dễ dàng.

Huấn luyện viên 65 tuổi khen ngợi tuyển thủ Việt Nam chơi đúng chiến thuật và tạo nên chiến thắng đậm nhất tại AFF Cup 2022 sau lượt trận đầu tiên. Đoàn quân áo đỏ sao vàng thi đấu tốt với hướng tấn công chủ yếu ở hai bên cánh, có thời điểm chơi chậm lại để dụ Lào lên cao và tấn công ngược lại.

Trong khi đó, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng cho biết về tình hình chấn thương của tiền vệ Quang Hải. Cầu thủ số 19 nhiều khả năng bị căng cơ và phải nhờ đến sự chăm sóc của bác sĩ trong thời gian tới.

Tình hình chấn thương không quá đáng ngại song huấn luyện viên quyết định thay Quang Hải ngay từ hiệp một ở trận gặp Lào vì muốn bảo toàn lực lượng.

Sau trận đấu với Lào trên sân khách, đội tuyển Việt Nam sớm trở về nước và có khoảng 4 ngày chuẩn bị cho trận gặp Malaysia vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 27/12 sắp tới trên sân vận động Mỹ Đình.

Theo Báo Nhân Dân

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục