Ở Bảng xếp hạng FIFA cuối cùng trong năm 2022 được Liên đoàn Bóng đá thế giới công bố, đội tuyển Việt Nam tiếp tục giữ hạng 96 thế giới, bỏ xa Thái Lan trên Bảng xếp hạng với khoảng cách 15 bậc.


Hùng Dũng ghi bàn trong chiến thắng đậm của tuyển Việt Nam trước Lào. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo đó, đội tuyển Việt Nam có 2 trận đấu được tính điểm xếp hạng là trận giao hữu với đội tuyển Philippines (thắng 1-0) và trận ra quân AFF Cup 2022 gặp đội tuyển Lào (thắng 6-0). Những chiến thắng này giúp thầy trò HLV Park Hang-seo có thêm 1,98 điểm trên Bảng xếp hạng FIFA.

Tuy vậy, thứ hạng của đội tuyển Việt Nam vẫn không đổi (96 thế giới) do trong thời gian 2 tháng qua có đến 159 trận đấu được tính điểm xếp hạng. Như vậy, liên tục trong 5 năm qua, kể từ năm 2018, đội tuyển Việt Nam luôn nằm trong Top 100 đội tuyển hàng đầu thế giới.

Với thứ hạng này, đội tuyển Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á (bỏ xa Thái Lan 15 bậc - hạng 111 thế giới). Trên bình diện châu Á, đội tuyển Việt Nam xếp hạng 17 còn Thái Lan xếp hạng 21.

Những đội top đầu châu Á hầu hết đều tăng hạng sau thành tích ấn tượng ở World Cup 2022. Nhật Bản từ hạng 24 lên hạng 20, Australia từ hạng 38 lên hạng 27, và Hàn Quốc từ hạng 28 lên đến hạng 25.

Ở Top đầu, Brazil vẫn giữ vững vị trí số 1 dù bị loại ở tứ kết World Cup 2022. Argentina chiếm ngôi số 2 của Bỉ khi vô địch World Cup Qatar.

Maroc với thành tích hạng tư World Cup 2022 đã tích lũy gần 110 điểm và nhảy vọt từ hạng 22 lên hạng 11 thế giới.

Theo báo Nhân Dân

Các tin khác


U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục