Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, truyền thông sở tại cho biết Đội tuyển bóng đá quốc gia Indonesia đã quen với áp lực giành vé vào chung kết AFF Cup và trận hòa 0-0 trước Việt Nam ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022 vừa qua chưa phải là áp lực nặng nề nhất mà "Đại bàng Garuda” từng trải qua.


Trận bán kết lượt đi giữa đội tuyển Indonesia và đội tuyển Việt Namkết thúc với tỉ số hòa 0-0. Ảnh:affmitsubishielectriccup.com

Trong một bài phân tích ngày 7/1, kênh truyền hình CNN Indonesia cho hay kể từ khi AFF Cup áp dụng thể thức sân nhà và sân khách cho vòng đấu loại trực tiếp vào năm 2004, tính đến nay, đội "Đỏ Trắng” đã 5 lần chơi ở bán kết của giải đấu này, cụ thể là vào các năm 2004, 2008, 2010, 2016 và 2020.

Trong số 5 lần chơi ở bán kết nói trên, Indonesia chỉ 1 lần duy nhất không thể lọt vào vòng chung kết ở AFF Cup 2008. Khi đó, tuyển Indonesia đã để thua tuyển Thái Lan với tỷ số chung cuộc 2-3 sau trận thua 0-1 ở bán kết lượt đi trên sân nhà Gelora Bung Karno (GBK).

Đội tuyển quốc gia Indonesia đã quen với áp lực ở bán kết. Áp lực lớn nhất đối với "Đại bàng Garuda” diễn ra ở trận bán kết AFF Cup 2004 trước Malaysia. Sau thất bại 1-2 ở bán kết lượt đi trên sân nhà GBK, đội "Đỏ Trắng” đã lật ngược tình thế với chiến thắng 4-1 ngay trên sân nhà của tuyển Malaysia.

Tại AFF Cup 2010, tuyển Indonesia đã hai lần đánh bại Philippines với tỷ số 1-0 trong các trận bán kết. Tiếp đó, tại AFF Cup 2016, Indonesia đã vượt qua sức ép trên "chảo lửa” Mỹ Đình bằng trận hòa 2-2 trước các "Chiến binh Sao Vàng” ở bán kết lượt về sau khi thắng 2-1 ở lượt đi.

Áp lực cũng dồn lên Đội tuyển bóng đá quốc gia Indonesia ở bán kết lượt về AFF Cup 2020 khi phải đối đầu với chủ nhà Singapore. Indonesia đã bị Singapore cầm hòa 1-1 ở lượt đi, sau đó bị dẫn 1-2 ở lượt về cho đến phút 86 trước khi cầu thủ Pratama Arhan gỡ hòa 2-2. Trong trận đấu đó, đội tuyển Singapore còn được hưởng một quả penalty ở cuối hiệp hai, song thủ môn Nadeo Argawinata đã xuất sắc cản phá được. Indonesia cuối cùng đã lọt vào chơi trận chung kết AFF Cup 2020 với chiến thắng chung cuộc 4-2 trước Singapore ở trận lượt về.


Theo Baotintuc

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục