Ngày 6/1, đội tuyển Việt Nam hòa Indonesia với tỷ số 0-0 ở trận lượt đi bán kết AFF Cup 2022. Đây là một kết quả có lợi với thầy trò HLV Park Hang-seo trước khi bước vào trận lượt về trên sân Mỹ Đình ngày 9/1 tới đây.



Sức ép trên sân vận động Bung Karno là rất lớn. (Ảnh: Tự Do)

Đội tuyển Việt Nam bước vào thách thức lớn nhất kể từ đầu giải khi có chuyến làm khách ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022 trên sân của Indonesia. Nếu như giành được thắng lợi hay trận hòa có bàn thắng, chúng ta sẽ có lợi thế lớn trước trận lượt về.

Những phút đầu trận, các tiền vệ Indonesia rất cơ động, áp sát để khiến chúng ta chưa thể tạo ra những đường tấn công. Đã có rất nhiều pha tranh chấp quyết liệt ở khu vực trung tuyến đến từ cả hai đội tuyển.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam triển khai lối chơi chắc chắn, chuyền bóng bên phần sân nhà trước khi tìm vào khoảng trống phần sân đối phương. Phút 13, Hùng Dũng treo bóng vào từ góc đá phạt, Quang Hải tận dụng để có cú dứt điểm đầu tiên nhưng bóng vọt xà ngang.

Đến khoảng giữa hiệp, khung thành của Văn Lâm liên tiếp bị đặt vào trạng thái nguy hiểm. Tuy nhiên, những cú dứt điểm cuối cùng của Indonesia đều không đi trúng đích. Phút 29, Yakob Sayuri đón được bóng gần vòng cấm địa sau pha phá ra của hậu vệ Việt Anh. Anh tung cú sút vượt tầm với thủ môn Văn Lâm nhưng bóng không đi vào cầu môn.

Dù với lối chơi đơn giản nhưng sức ép vẫn được đội tuyển Indonesia tạo ra. Phút 35, lại là Văn Lâm cứu thua cho tuyển Việt Nam. Duy Mạnh lại bị cầu thủ Indonesia - Sayuri qua mặt. Ngay sau đó, Văn Lâm đổ người chặn đứng pha dứt điểm tầm thấp về góc phải cầu môn của cầu thủ Indonesia.

Thế trận cuối hiệp thuộc về Indonesia nhưng không có bàn thắng nào được tạo ra. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0.



Tranh chấp quyết liệt. (Ảnh: Tự Do)

Bước sang hiệp 2, các học trò của thầy Park vẫn chưa thể tìm được đường đến với khung thành Indonesia.

Đến phút 69, HLV Park quyết định thay liền 2 cầu thủ với hy vọng thay đổi chiến thuật. Tiến Linh và Văn Thanh rời sân. Phạm Tuấn Hải và Tấn Tài vào sân thi đấu.

Sau đó đến Tuấn Anh vào sân thay Hùng Dũng. Đội tuyển Việt Nam đã có 3 sự thay đổi người, còn Indonesia chưa thay người. Điều đó cho thấy thể lực sung mãn của các cầu thủ Indonesia, họ vẫn tiếp tục tạo sóng gió bên phần sân Việt Nam nhưng không thể cụ thể hóa bàn thắng.

Phải đến những phút cuối cùng, HLV Shin Tae-yong mới quyết định thay người nhưng đã quá muộn. Văn Toàn vào sân thay Phan Văn Đức ở phút 90 cũng không thể tạo dấu ấn. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Đội tuyển Indonesia không tận dụng được lợi thế sân nhà khi chỉ có được kết quả hòa với Việt Nam ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022. Trận bán kết lượt về sẽ diễn ra vào ngày 9/1, tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

TheoNhanDan



Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục