Trợ lý chiến dịch của Cảnh sát Quốc gia Indonesia (Polri), Tổng thanh tra Agung Setya Imam Effendi, cho biết tổng cộng 3.000 cảnh sát và hàng trăm nhân viên phục vụ sẽ được triển khai đảm bảo an ninh cho trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022 giữa Indonesia và Việt Nam vào chiều 6/1 trên sân vận động Bung Karno ở thủ đô Jakarta.



Sân vận động Gelora Bung Karno. Ảnh: AFP


Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, trong một thông báo bằng văn bản ngày 5/1, Tổng thanh tra Agung Setya cho hay: "3.500 nhân viên an ninh và 500 nhân viên phục vụ đã được chuẩn bị sẵn sàng”.

Ông Agung cho biết thêm rằng, dựa vào kết quả đánh giá các trận đấu trước đó, Polri đã khuyến nghị bộ phận quản lý sân vận động Bung Karno cải thiện việc đánh số ghế trên các khán đài và kiểm tra vé bằng cách quét mã vạch QR nhằm tạo thuận lợi cho những người hâm mộ và đảm bảo trật tự.

Trong một diễn biến liên quan, tại cuộc họp báo chiều 5/1 ngay tại sân vận động Bung Karno, người đứng đầu Lực lượng cảnh sát khu vực trung tâm Jakarta, Tổng thanh tra Komarudin cho biết lực lượng này sẽ huy động 3.690 cảnh sát ở vòng ngoài và 500 nhân viên an ninh bên trong sân để đảm bảo an toàn cho trận bán kết lượt đi sắp tới. 

Cũng theo ông Komarudin, xe chở ĐT Việt Nam tới sân Bung Karno sẽ được 4 xe cảnh sát hộ tống, nhằm tránh lặp lại sự cố các cổ động viên quá khích tấn công xe bus chở ĐT Thái Lan trước đó tại vòng bảng.

Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cũng đã gửi thư cho Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) và Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đề nghị tăng cường công tác an ninh cho trận đấu, đồng thời gửi công điện cho Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đề nghị hỗ trợ bảo đảm an ninh cho đội tuyển.


                                          TheoBaotintuc

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục