Trước trận bán kết lượt đi AFF Cup vào chiều 6/1 trên sân vận động Bung Karno ở Jakarta, HLV người Hàn Quốc Shin Tae-yong tự tin rằng đội tuyển quốc gia Indonesia có thể ghi bàn vào lưới Việt Nam.



HLV Shin Tae-young. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, đây sẽ là trận thứ ba mà các học trò của HLV Shin Tae-yong đối đầu với Việt Nam kể từ khi ông dẫn dắt đội tuyển quốc gia Indonesia. Ở trận đầu, thầy trò Shin Tae-yong đã để thua Việt Nam với tỷ số 0-4 ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Tiếp đó, Indonesia bị cầm hòa 0-0 ở vòng bảng AFF Cup 2020. Với kết quả trên, dĩ nhiên có ý kiến lo ngại rằng Indonesia sẽ lại gặp khó trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự của Việt Nam. Hơn nữa, Việt Nam đã giữ sạch lưới trong 4 trận vòng bảng. Tuy vậy, HLV Shin Tae-yong vẫn tỏ ra rất lạc quan về khả năng hiện tại của các tuyển thủ đội "Đỏ Trắng".

Trao đổi với báo giới trên sân tập A của sân vận động Bung Karno vào chiều 4/1, nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định các cầu thủ Indonesia đã tiến bộ hơn rất nhiều và toàn đội tự tin rằng kết quả sẽ tốt hơn. 

Về khả năng dứt điểm kém của "Đại bàng Garuda” trong những trận đấu vừa qua, HLV Shin Tae-yong cho hay điều này sẽ được khắc phục trong trận đấu sắp tới. Chiến thuật gia này cũng nhấn mạnh với các cầu thủ rằng phải biết tận dụng mọi cơ hội có được để ghi bàn. Ông nói: "Trước khi tập luyện, chúng tôi đã có một cuộc họp video giữa HLV và các cầu thủ. Việc dự đoán cũng đã được thảo luận. Tôi đã nhấn mạnh rằng trận bán kết và chung kết không còn cách biệt quá 3-4 bàn, nhưng chỉ 1-2 bàn là đủ. Điều quan trọng là chúng ta tận dụng cơ hội như thế nào”.


                                       TheoBaotintuc

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục