(HBĐT) - Phong trào nhảy dân vũ thể thao là hoạt động văn hóa văn nghệ được phụ nữ yêu thích, tập luyện. Phong trào lan tỏa sâu rộng, tạo sân chơi sôi nổi, bổ ích, rèn luyện sức khỏe, mang niềm vui, sức sống cho chị em ở mọi lứa tuổi, từ thành thị đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa trong tỉnh.


Hội viên phụ nữ phường Dân Chủ (TP Hòa Bình) giao lưu dân vũ hưởng ứng "Tuần lễ Áo dài".

Từ 3 năm nay, đều đặn mỗi buổi tối, các thành viên câu lạc bộ (CLB) dân vũ tổ 8, phường Tân Hòa (TP Hòa Bình) lại tập trung tại sân nhà văn hóa tổ để tập luyện. Khi tiếng nhạc vang lên thì  mọi mệt mỏi trong ngày tan biến, chỉ còn sự hăng say nhún nhảy theo điệu nhạc, những bước chân điêu luyện dồn dập, đồng đều. Đa số thành viên CLB đều là phụ nữ cao tuổi, bà Bùi Thị Mơ chia sẻ: "Sau khi nghỉ hưu tôi chỉ quanh quẩn ở nhà, trông cháu, dọn dẹp, cơm nước... nhiều khi thấy uể oải, chân tay đau mỏi. Từ khi tham gia CLB cùng các chị em thấy tinh thần thoải mái, vui tươi, sức khỏe cũng cải thiện”. 

Bà Nguyễn Lan Phương, Chi hội trưởng chi hội phụ nữ, Chủ nhiệm CLB dân vũ tổ 8, phường Tân Hòa cho biết: Lúc đầu, việc khiêu vũ khá xa lạ với hầu hết chị em. Thời gian đầu để tập hợp chị em tham gia CLB và luyện tập rất khó khăn. Tuy nhiên, sau vài buổi luyện tập các chị em thích thú và tích cực tuyên truyền, kêu gọi thêm nhiều hội viên tham gia. Các thành viên trong CLB tự lên mạng học theo youtube rồi hướng dẫn cho nhau. Kiên trì học từng bước nhảy rồi ghép nhạc, CLB đã có những bài biểu diễn để lại ấn tượng trong các dịp liên hoan văn nghệ, giao lưu của tổ, của phường.

Đồng chí Phạm Thị Phương, Chủ tịch Hội LHPN TP Hòa Bình cho biết: Từ năm 2022, T.Ư Hội LHPN Việt Nam phát động hội thi dân vũ thể thao trực tuyến trong cán bộ, hội viên phụ nữ (HVPN) toàn quốc với mong muốn mỗi chị em phải là người trẻ, khỏe, đẹp. Sau hội thi, phong trào lan tỏa rộng trong các cơ sở hội. Trong quý I/2023, các cơ sở hội đã thành lập và ra mắt gần 30 CLB văn nghệ - dân vũ - thể thao, CLB khiêu vũ với gần 1.000 thành viên. Nổi bật, Hội LHPN thành phố đã tổ chức chương trình giao lưu dân vũ, hoạt động hưởng ứng "Tuần lễ Áo dài”... Có 20 đội Hội LHPN các xã, phường và Hội Phụ nữ Công an thành phố tham gia giao lưu. Qua chương trình tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong HVPN và Nhân dân địa phương.  

Những video về các bài nhảy dân vũ của các chị em trong trang phục truyền thống váy Mường của HVPN huyện Lạc Sơn từ thị trấn đến các xã vùng sâu, vùng cao đã để lại ấn tượng đặc biệt. Đồng chí Bùi Thị Ngợi, Chủ tịch Hội LHPN huyện Lạc Sơn chia sẻ: Năm 2022, Hội LHPN huyện đã tổ chức hội thi "Dân vũ thể thao" trực tuyến cấp huyện. 25/25 xã, thị trấn, đơn vị tham gia, thu hút hơn 7.000 lượt người theo dõi. Qua hội thi đã chọn 2 đội tham gia hội thi dân vũ "Vũ điệu khỏe, đẹp” do Hội LHPN tỉnh tổ chức. Cùng với đó, huyện ra mắt 2 CLB "Dân vũ thể thao” có 41 chị tham gia; tổ chức 1 đêm giao lưu dân vũ tại xã Yên Nghiệp có 12 đội tham gia… Đến nay, phong trào dân vũ đã lan tỏa rộng khắp và trở thành "món ăn” tinh thần không thể thiếu của HVPN.

Đồng chí Hoàng Thị Duyên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Nhảy dân vũ đã, đang tạo sức lan tỏa rộng khắp, tạo luồng gió mới cho phong trào tập luyện thể dục thể thao trong cán bộ, HVPN toàn tỉnh. Mỗi ngày chị em dành một chút thời gian cho riêng mình để tập luyện cho khỏe, đẹp, thực hiện tốt phong trào "Mỗi phụ nữ chọn một môn thể thao thích hợp để luyện tập hàng ngày”; đồng thời, góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ Hòa Bình thời đại mới "Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần để thực hiện tốt trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội.

Trong năm 2023, cùng với chuỗi hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, hoạt động "Giao lưu dân vũ đồng diễn áo dài” đã thu hút 100 nghìn cán bộ, HVPN, nữ công nhân, viên chức, lao động tham gia. Ngày 26/3, T.Ư Hội LHPN Việt Nam phát động hội thi dân vũ và thể dục thể thao phụ nữ toàn quốc năm 2023, dự kiến diễn ra từ ngày 22 - 23/6 tại tỉnh Bắc Giang, Hội LHPN tỉnh đã phát động hội thi tới các cơ sở hội để lan tỏa sâu rộng hơn nữa phong trào dân vũ thể thao, bên cạnh đó chuẩn bị đội thi để tham dự chương trình. 

H.D


Các tin khác


Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Khai mạc Giải Bóng chuyền Cúp Hùng Vương năm 2024

Tối 11/4, tại Nhà luyện tập và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ, Giải bóng chuyền các đội mạnh tranh Cúp Hùng Vương năm 2024 đã chính thức diễn ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục