(HBĐT) - Ngày 13/4, UBND tỉnh tổ chức họp Ban Tổ chức địa phương về phối hợp tổ chức các trận thi đấu sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hòa Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức địa phương chủ trì cuộc họp.


Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Chiều 6/4, tại Sân vận động tỉnh đã diễn ra trận đấu khai mạc Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia 2023 giữa Hòa Bình FC và đội PVF-CAND. Kết quả chung cuộc, đội PVF-CAND giành chiến thắng với tỷ số 1-0.

Để trận thi đấu diễn ra đảm bảo an toàn, đúng quy định, Ban Tổ chức địa phương đã triển khai công tác chuẩn bị các điều kiện phối hợp tổ chức, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Tổ chức địa phương đã thảo luận, rút kinh nghiệm về những nội dung liên quan đến công tác thông tin, tuyên truyền; một số hạng mục cơ sở vật chất chưa đảm bảo theo đúng quy định của Ban tổ chức; lực lượng kiểm soát vé; đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng di chuyển của khán giả sau khi kết thúc trận đấu; cung cấp điện phục vụ tổ chức thi đấu chưa ổn định… Đồng thời, bàn những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để công tác phối hợp tổ chức các trận thi đấu tiếp theo đảm bảo an toàn, chu đáo, đúng quy định.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức địa phương nhấn mạnh: Trước trận thi đấu ngày 15/4, Ban Tổ chức địa phương sẽ kiểm tra toàn bộ công việc liên quan đến điều kiện tổ chức trận đấu trên sân nhà. Đề nghị các sở, ngành, địa phương rà soát, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo cung cấp điện ổn định cho Sân vận động tỉnh; đẩy mạnh kiểm soát vé, phân luồng di chuyển và hướng dẫn khán giả ngồi đúng vị trí, tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; khu vực đỗ xe, giữ vệ sinh môi trường; tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin để thu hút đông đảo nhân dân đến động viên, cổ vũ đội bóng…

Vào 15h30’ ngày 15/4, tại Sân vận động tỉnh sẽ diễn ra trận thi đấu vòng 3 của Giải Bóng đá hạng Nhất​​​​ quốc gia 2023 giữa Hòa Bình FC và Bình Phước FC.



L.N

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục