Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Học viện và CLB bóng đá xia măng Xuân Thành Hà Tĩnh

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Học viện và CLB bóng đá xia măng Xuân Thành Hà Tĩnh

Dự lễ ra mắt Học viện bóng đá và CLB bóng đá xi măng Xuân Thành Hà Tĩnh ngày 10-1 tại thành phố Hà Tĩnh có đại diện lãnh đạo Tổng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam; Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Nguyễn Thanh Bình; Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Văn Chất…và lãnh đạo tập đoàn Xuân Thành và các thành viên trong HĐQT.

Đội tuyển bóng đá Hà Tĩnh thành lập năm 1998, hiện đang thi đấu ở giải hạng Nhì quốc gia. Tập đoàn Xuân Thành chính thức trở thành nhà tài trợ phát triển bóng đá Hà Tĩnh bằng việc thành lập Công ty Cổ phần Học viện bóng đá Xuân Thành và CLB bóng đá Xuân Thành Hà Tĩnh.


Việc thành lập Học viện bóng đá và CLB bóng đá Xuân Thành Hà Tĩnh nhằm đào tạo các em năng khiếu ở Hà Tĩnh và các địa phương trong vùng có thể phát triển thành cầu thủ chuyên nghiệp. Mục tiêu trước mắt là đầu tư phát triển bền vững CLB bóng đá xi măng Xuân Thành Hà Tĩnh theo hướng chuyên nghiệp hoá. Bước vào mùa giải 2010, Tập đoàn đầu tư cho CLB 2 xe ô tô phục vụ VĐV và Ban huấn luyện trị giá hơn 5 tỷ đồng; mời huấn luyện viên Nguyễn Văn Sỹ (cựu huấn luyên đội Ninh Bình) về làm Giám đốc kỹ thuật và Chủ tịch Hội đồng huấn luyện viên… Tỉnh Hà Tĩnh tiến hành các thủ tục bàn giao đội bóng cho Tập đoàn và các cơ sở sinh hoạt, luyện tập cho CLB; phối hợp với Tập đoàn xây dựng đề án thành lập Học viện bóng đá Xuân Thành - Kẻ Gỗ và CLB bóng đá xi măng Xuân Thành Hà Tĩnh.


Thay mặt lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thiện phát biểu, Học viện và CLB bóng đá Xuân Thành Hà Tĩnh ra đời là sự kiện đánh dấu bước chuyển biến mới cua bóng đá nhằm vươn đến mục tiêu giải hạng Nhất và giải chuyên nghiệp quốc gia trong thời gian tới.


Trong ngày lễ ra mắt Học viện và CLB bóng đá, Tập đoàn Xuân Thành ủng hộ Quỹ người nghèo Hà Tĩnh và hỗ trợ kinh phí nâng cấp công trình TNXP 2 tỷ đồng. Công ty bảo hiểm Thái Sơn và Công ty CP Xuân Thành Land ký văn bản tài trợ cho CLB bóng đá Xuân Thành Hà Tĩnh.
 
 
 
                                                                                   Theo ND

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục