Đạt 57 điểm với 17 bàn thắng ghi được (8 bàn ở V-League, 8 bàn ở AFC Cup và 1 bàn ở Cúp Quốc gia), tiền đạo Huỳnh Kesley Alves của đội B.Bình Dương đã vượt qua Hoàng Đình Tùng (Thanh Hóa) và Nguyễn Vũ Phong (B.Bình Dương) giành “Chiếc giày vàng”, biểu tượng cho cầu thủ VN ghi bàn nhiều nhất trong năm.

Lên nhận giải thưởng cùng với vợ và con trai Kelvin tại Gala trao giải vào tối 20-1 tại CLB TDTT Nguyễn Du (Q.1 – TPHCM), tiền đạo gốc Brazil khẳng định: “Danh hiệu này sẽ giúp tôi phấn đấu nhiều hơn nữa để xứng đáng là một cầu thủ giỏi của VN - quê hương thứ hai của tôi! Tôi xin cám ơn các HLV, đồng đội và gia đình đã luôn sát cánh, chia sẻ mọi khó khăn với tôi trong từng trận đấu và trong cuộc sống hằng ngày, nhất là với một cầu thủ nhập tịch như tôi”.


Kesley nhận giải thưởng cùng vợ và con trai Kelvin

Đây là năm đầu tiên giải thưởng “Chiếc giày vàng” được tổ chức tại VN. Giải thưởng do CLB Phóng viên thể thao (Hội Nhà báo TPHCM), Công ty Ý tưởng phối hợp tổ chức với sự tài trợ của Tổng Công ty Thép VN. Cầu thủ đoạt danh hiệu “Chiếc giày vàng” nhận 20 triệu đồng, “Chiếc giày bạc” được 15 triệu đồng và “Chiếc giày đồng” được 10 triệu đồng cùng mỗi chiếc giày trị giá khoảng 1.000 USD (được mạ vàng, bạc  hoặc đồng), kích thước bằng một chiếc giày thật.

 

 

 

                                                                            Theo NLĐ

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục