Chiều 3/2, XM Hải Phòng sẽ bắt đầu mùa giải mới bằng chuyến làm khách trên sân SHB Đà Nẵng. Trước giờ “xuất quân”, đội bóng đất cảng lại tự thu hẹp đội hình với quyết định kỷ luật bất ngờ dành cho cầu thủ có nhiều cống hiến Ngọc Thanh…
Sau nhiều lần bày tỏ nguyện vọng thanh lý hợp đồng sớm không được chấp nhận, Ngọc Thanh đã tạm gác lại mong muốn được trở về gần nhà thi đấu để có thời gian chăm sóc gia đình. Nhưng trước giờ thi đấu trận khai mạc, mối quan hệ giữa XM Hải Phòng và Ngọc Thanh lại đột ngột căng thẳng trong ngày đội bóng đất cảng di chuyển vào Huế (29/1) chuẩn bị cho chuyến làm khách trên sân Chi Lăng.
Không có sự phục vụ của Ngọc Thanh, việc lên danh sách đội hình xuất phát cho trận khai mạc gặp SHB Đà Nẵng của “tướng” Dũng sẽ gặp phải không ít khó khăn. Trong sơ đồ chiến thuật đã định hình, Ngọc Thanh đóng vai trò cầu nối quan trọng giữa hàng tiền vệ và hàng tấn công. Để tìm ra người thay thế phù hợp ở thời điểm trận khai mạc đã cận kề chẳng phải dễ hoàn thành.
Ngoài những tác động về chuyên môn, bản án kỷ luật vừa đưa ra với Ngọc Thanh cũng có thể gây ra ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu toàn đội. Tiền đạo mang áo số 16 nằm trong số ít cầu thủ có nhiều đóng góp cho XM Hải Phòng suốt 2 mùa giải 2008, 2009 và có tầm ảnh hưởng lớn đến các cầu thủ còn lại trong đội hình.
Sau khi đón nhận quyết định kỷ luật từ lãnh đạo, Ngọc Thanh đã tái đề xuất nguyện vọng đền bù những tháng còn lại trong hợp đồng để lựa chọn cho mình CLB mới ở lượt về V-League 2010: “Trong bản kiểm điểm tôi thừa nhận những sai lầm và tôi sẽ chấp nhận đúng quyết định kỷ luật do lãnh đạo CLB đưa ra. Tôi không phàn nàn về mức án kỷ luật, tôi chỉ mong muốn lãnh đạo linh động xem xét cho tôi đền bù lại hợp đồng dựa trên công sức cống hiến suốt 5 mùa giải liên tiếp…”.
Xét về lý, là người nắm quyền sở hữu Ngọc Thanh, XM Hải Phòng có toàn quyền đưa ra án phạt nội bộ khi cầu thủ vi phạm nội quy CLB. Nhưng xét về tình, bản án kỷ luật vừa đưa ra với cầu thủ có nhiều cống hiến như Ngọc Thanh vẫn gây “sốc” với người hâm mộ Hải Phòng.
Trong khi cơ hội hàn gắn mối quan hệ gần như không thể thực hiện, giải pháp phù hợp nhất cho cả 2 bên lúc này là gạt bỏ căng thẳng cùng thỏa thuận việc thanh lý hợp đồng. XM Hải Phòng được thêm suất tăng cường lực lượng nội binh, còn Ngọc Thanh cũng có cuộc chia tay trọn vẹn sau nhiều năm cống hiến cho bóng đá Hải Phòng.
Theo Dantri