Nếu Ai Cập thắng, kỷ lục về số lần vô địch CAN của họ sẽ được nâng lên đến con số 7 - gần gấp đôi so với đối thủ gần nhất. Khi ấy, Ai Cập cũng sẽ là đội đầu tiên 3 lần liên tiếp vô địch châu Phi, và lão tướng Ahmed Hassan đi vào huyền thoại với tư cách cầu thủ đầu tiên sở hữu đến 4 danh hiệu vô địch CAN.

Nhưng nếu Ai Cập thất bại, lịch sử cũng sẽ được Ghana viết tiếp: ngoài Ai Cập, châu Phi sẽ chẳng còn ai sánh được với Ghana về số lần đăng quang ở CAN (5 lần). Hiện thời, Ai Cập và Ghana đều đang đứng trước trận chung kết CAN thứ 8 của họ - cũng là con số kỷ lục trong làng bóng châu Phi.

Richard Kingson - niềm hy vọng của Ghana.

Trận chung kết đêm nay tại CAN 2010 là sự tương phản rất thú vị. Kinh nghiệm của Ai Cập, với lão tướng Ahmed Hassan vừa lập kỷ lục về số lần khoác áo ĐTQG, sẽ đối chọi với sức trẻ của Ghana - đội có đến 1/3 danh sách là các cầu thủ vừa được triệu tập từ lứa U-20 vừa đoạt chức VĐTG.

Dù mất Michael Essien và hàng loạt ngôi sao khác như Stephen Appiah, Sulley Muntari hoặc John Paintsil, Ghana vẫn có thể trông cậy vào một số nhân tố mới rực sáng tại giải này, như Asamoah Gyan hoặc “Pele con” Andre Ayew. Các cá nhân nổi bật ở hàng công trong đội hình Ghana mà có cơ hội thì sân cỏ lập tức trở thành sân khấu của họ.

Ngược lại, bên phía Ai Cập, ngay cả Ahmed Hassan cũng không được tính là ngôi sao. Đội ĐKVĐ thật sự không có ngôi sao. Nhưng họ lại thắng như chẻ tre nhờ sự ưu việt của lối chơi đồng đội. Ngoài Ai Cập, không có đội nào khác tại CAN 2010 đáng khen về một lối chơi có tổ chức.

Ai Cập là đội yếu nhất trong các cường quốc bóng đá châu Phi, nếu lấy World Cup hoặc số lượng ngôi sao làm thước đo. Nhưng Ai Cập lại là đội thành công nhất trong lịch sử CAN vì tại đấy, họ lại có được thứ vũ khí quá quan trọng, quá hiếm hoi trong làng bóng châu Phi: năng lực tổ chức. Dù là tổ chức đội bóng hay tổ chức lối chơi trên sân, “những Pharaoh” đều nhất. Đấy là chỗ ưu việt của Ai Cập. Nhưng với những người hâm mộ trung lập, tài năng cá nhân bên phía Ghana vẫn đáng xem hơn. Xem bóng đá đâu chỉ là xem cách tổ chức, triển khai đấu pháp!

Điểm yếu của Ghana là hàng tiền vệ không chặt chẽ. Họ không làm tốt vai trò kiến thiết cơ hội cho các tiền đạo, cũng chẳng thể là lá chắn an toàn ở khu giữa sân. Ngược lại, tiền vệ chính là khu vực mạnh nhất trong đội hình Ai Cập. Trong khi đó, điểm yếu của Ai Cập là khả năng chống bóng dài cũng như chống các quả sút phạt từ 2 biên vào khu vực trước cầu môn.

Với Ghana, bóng dài lại là sở trường. Thế nên, đội bóng trẻ trung của HLV Milovan Rajevac cũng có cửa thắng, cho dù Ai Cập của Hassan Shehata vẫn được số đông cho là nhỉnh hơn. Khu vực giữa sân sẽ giữ vai trò quyết định. Làm sao để nhanh chóng vượt qua khu vực ấy và cung cấp bóng cho tiền đạo, Ghana sẽ dễ ghi bàn. Còn với Ai Cập, khu vực giữa sân sẽ là nơi để hóa giải toàn bộ những gì Ghana trội hơn họ.

Chưa biết bên nào viết tiếp lịch sử, nhưng hãy ủng hộ Ghana, nếu muốn đấu trường CAN có một chút gì mới mẻ để nhớ. Mặt khác, rút cuộc phải có một đội đánh bại Ai Cập đi chứ. Đấy là đội không có vé dự VCK World Cup, nhưng lại toàn thắng tại CAN. Họ đã đánh bại 3 đại diện châu Phi ở World Cup là Nigeria, Cameroon và Algeria, nay còn muốn thắng nốt Ghana?

Dự đoán: Ghana thắng 1-0. 

 

                                      Theo SGGP

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục