Ai muốn xem World Cup, cứ mua vé vào sân. Cảnh tượng ngỡ chỉ có trong “thời kỳ đồ đá” của môn thể thao này, hóa ra lại dễ trở thành hiện thực ngay tại VCK World Cup 2010 sắp tới.

Ai hâm mộ bóng đá cũng biết: vé xem World Cup tại sân là một trong những thứ quý nhất trên đời. Vì phân chia không khéo, BTC World Cup 1998 (tại Pháp) phải hầu tòa vì để xảy ra tình trạng quá khan hiếm vé ở giải ấy. Nói chung là trong những kỳ World Cup gần đây, bao giờ người ta cũng phải cãi nhau vì nhu cầu mua vé quá cao. Chưa bao giờ có chuyện vé World Cup mà lại ế ẩm như thời điểm trước World Cup kỳ này.

Đấy chỉ là một trong rất nhiều chi tiết đáng để ngờ vực về kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử được tổ chức tại châu Phi. Giới hâm mộ bóng đá hãy chuẩn bị sẵn tâm lý để chào đón kỳ World Cup tồi tệ nhất trong lịch sử, cho dù World Cup này không vắng mặt “ông kẹ” nào.

Nam Phi chắc chắn không phải là địa điểm lý tưởng nhất trên thế giới để tổ chức World Cup 2010. Nhưng đấy là địa điểm tốt nhất có thể, tại châu Phi. Và World Cup này phải diễn ra tại châu Phi, trừ khi ghế chủ tịch FIFA không thuộc về Sepp Blatter.

Đấy sẽ là World Cup trống vắng khán giả? Là kỳ World Cup đáng sợ nhất trong khía cạnh đảm bảo an ninh?… Dĩ nhiên, tất cả đều chỉ dừng lại ở mức nghi ngờ. Vấn đề là người hâm mộ có quyền nghi ngờ. Và lý do lớn nhất khiến giới hâm mộ ở các cường quốc bóng đá sẽ không ồ ạt kéo đến nơi tổ chức World Cup trong năm nay, chính là sự nghi ngờ ấy.

Mọi người đều biết, World Cup bây giờ không còn là sự kiện bóng đá thuần túy nữa. Đấy là lễ hội cho cả hành tinh, về văn hóa, du lịch, về đủ mọi khía cạnh có và không liên quan đến bóng đá (bây giờ còn có chuyện gì không liên quan đến bóng đá?). Đại tiệc World Cup mà lại không được các thực khách từ khắp năm châu đổ xô tìm đến, còn gì là World Cup.

Đấy là vấn đề tổ chức. Còn trong vấn đề chuyên môn, chưa bao giờ có đội chủ nhà World Cup ít hy vọng tranh chấp như đội Nam Phi ở World Cup này. Họ đã phải làm khán giả, vì quá kém về năng lực chuyên môn tại World Cup 2006. Và họ thậm chí không qua nổi vòng loại của giải vô địch châu lục. Hiện có 2 nước chỉ mong sao cho giải CAN 2010 kết thúc càng nhanh càng tốt. Một là nước chủ nhà Angola, đã để phiến quân nã súng vào xe chở ĐT Togo, giờ lại bị loại trước vòng bán kết. Nước còn lại chính là Nam Phi, với cả nỗi buồn lẫn sự xấu hổ khi không được góp mặt ở CAN 2010.

                                                                        Theo Báo Bongda

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục