Sau vụ việc nhiều VĐV bóng bàn đỉnh cao TP đồng loạt ký đơn xin nghỉ tập luyện và thi đấu (Báo NLĐ từ số ra ngày 3-2 đã thông tin), chiều nay, 5-2, lãnh đạo Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch TP sẽ tổ chức cuộc tiếp xúc các phụ huynh VĐV bóng bàn nhằm lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của họ

Trên tinh thần vì sự phát triển chung của phong trào bóng bàn TP, nhiều phụ huynh cho rằng cuộc họp sẽ giúp lãnh đạo ngành thể thao biết rõ hơn nhiều vấn đề trong mối quan hệ giữa VĐV và cấp quản lý bộ môn bóng bàn TP.

Cũng theo các phụ huynh, việc góp ý xây dựng của họ cần phải được các ban, ngành liên quan lắng nghe trên tinh thần tôn trọng và cần có giải pháp quyết liệt bởi cũng vào gần cuối năm 2008 sau khi Báo NLĐ phản ánh một số việc khuất tất trong cách quản lý của bộ môn bóng bàn khiến một số VĐV năng khiếu xin nghỉ tập luyện, Ban Giám hiệu Trường Nghiệp vụ TDTT TPHCM (nơi quản lý VĐV năng khiếu) cũng đã có buổi gặp gỡ phụ huynh nhưng sau đó những điều bức xúc không được giải quyết cụ thể.
 


Mai Xuân Hằng, một trong những VĐV bóng bàn đỉnh cao, bức xúc với cách làm
của những người đứng đầu bộ môn này ở TPHCM. Ảnh: Q.Liêm


Liên quan đến thông tin một số VĐV bóng bàn TPHCM đồng loạt xin nghỉ cũng như việc HLV cũng muốn ra đi, trong đó có đề cập hai VĐV Mai Xuân Hằng, Mai Hoàng Mỹ Trang ký tên xin nghỉ cũng như ý định ra đi của  HLV Từ Nhân Luân, những cá nhân vừa kể trên chỉ muốn rút khỏi đội dự tuyển TPHCM vì bức xúc với cách làm của bộ môn bóng bàn TP trong quá trình chuẩn bị Đại hội TDTT toàn quốc 2010. Hiện nay, các VĐV, HLV này vẫn thuộc sự quản lý và thi đấu dưới màu áo đội Viễn Thông TPHCM.

 

                                                                                Theo Báo NLĐ

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục