Grand Slam đầu tiên trong năm đã khép lại với sự thống trị của Roger Federer và Serena Williams. Ngoài ra, giải đấu này cũng đã chứng kiến khá nhiều bất ngờ được xem như “câu chuyện cổ tích” trong làng banh nỉ.

 

Federer và Serena vô địch - đẳng cấp là mãi mãi

 

Dù đã là bố của hai đứa trẻ và đã bước sang tuổi 28, nhưng Federer tiếp tục thể hiện được sức mạnh “vô tiền, khoáng hậu” của mình tại Melbourne để xứng đáng bước lên bục vinh quang cao nhất ở đơn nam.

 

Federer xứng danh “Tàu tốc hành”

 

Sau 7 trận đấu, tay vợt số 1 thế giơi chỉ thua vỏn vẹn 2 set. Không hổ danh là “Tàu tốc hành”, Federer chỉ cần 14 giờ 85 phút thi đấu trên sân để nâng cao chức vô địch Australia mở rộng lần thứ 4 của mình. Đây đều là những kỷ lục tại Melbourne.

 

Vượt qua Murray trong trận chung kết, Federer đã có được tổng cộng 64 danh hiệu trong sự nghiệp. Trên hết, bộ sưu tập Grand Slam của anh đã tăng lên con số 16, một lần nữa khẳng định mình là huyền thoại của các huyền thoại.

 

Đối với Serena, cô đã có được chức vô địch đơn nữ Australia mở rộng lần thứ 5 sau các năm 2003, 2005, 2007 và 2009 để trở thành tay vợt sở hữu nhiều Grand Slam nhất tại Melbourne, đồng thời là danh hiệu Grand Slam đơn nữ thứ 12 trong sự nghiệp, cân bằng kỷ lục của huyền thoại Billie-Jean King.

 

Serena tiếp tục thống trị ở đơn nữ

 

Không những thế, Serena cùng với cô chị Venus còn bảo vệ thành công ngôi vô địch ở nội dung đánh đôi. Đó là một cú đúp hoàn hảo cho cô em nhà Williams mặc dù cô bước vào giải với phong độ chưa phải tốt nhất và cũng chưa khỏi hẳn chấn thương bắp đùi.

 

Những câu chuyện cổ tích và những giọt nước mắt

 

“Cơn địa chấn” đã xảy ra khi lần đầu tiên trong lịch sử có đến hai tay vợt người Trung Quốc lọt vào bán kết một giải Grand Slam. Li Na đã xuất sắc vượt qua một loạt những tên tuổi lớn như Wozniacki và Venus, còn Jie Zheng cũng bỏ lại sau mình những đối thủ lớn là Kirilenko và Bartoli. Dẫu không thể tiến vào chung kết, nhưng cặp đôi của Trung Quốc có quyền tự hào với những gì họ đã làm được tại Melbourne.

 

Marin Cilic cũng được xem là “hiện tượng” ở giải năm nay. Trên đường tiến vào vòng 4 tay vợt xuất sắc nhất, hạt giống số 14 người Croatia đã lần lượt khuất phục ĐKVĐ Mỹ mở rộng Del Potro ở vòng 4 và hạt giống số 6 người Mỹ Andy Roddick ở tứ kết. Tại bán kết, Cilic chỉ chịu gác vợt trước tay vợt số 1 nước Anh Andy Murray.

 

Murray chưa thế giải tỏa "cơn khát" Grand Slam của người Anh

 

Thêm một lần Murray lỗi hẹn với Grand Slam và lần này “khắc tinh” của anh lại là Federer. Thất bại trong trận chung kết của Murray đồng nghĩa cơn khát Grand Slam của người Anh vẫn còn kéo dài sau 74 năm chờ đợi.

 

Đối với Justine Henin, cô mới chỉ trở lại thi đấu sau gần 2 năm tạm giải nghệ vì vướng bận chuyện gia đình. Tuy nhiên, tay vợt người Bỉ đã chơi quá hay, thậm chí cả trong thất bại ở trận chung kết trước Serena Williams. Thật tiếc, Henin không thể tái lập thành tích của đồng hương Kim Clijsters để trở thành tay vợt thứ hai trong lịch sử giành chức vô địch một giải Grand Slam sau khi trở lại quần vợt đỉnh cao.

 

                                                                              Theo Dantri

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục