Mùa giải F1 2010 chỉ còn được tính bằng ngày thì đội đua US F1 tuyến bố không tham gia. Do thời gian còn quá ít nên sẽ không đội đua nào được chọn để thay thế.

Thông tin trên được Ban lãnh đạo đội đua US F1 và Liên đoàn ô tô thế giới (FIA) xác nhận khi mùa giải F1 2010 chỉ còn hơn 1 tuần nữa là khai cuộc.

Nguyên nhân dẫn đến việc đội đua của nước Mỹ xin rút lui khỏi mùa giải 2010 được xác định là do chưa có chiếc xe mới sau một loạt những sự thay đổi mà FIA đưa ra. Mặt khác, cuộc suy thoái kinh tế trong thời gian vừa qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến các đội đua, trong đó có US F1.

Mùa giải 2010 sẽ không còn đại diện của US F1. Ảnh: AP
Mùa giải 2010 sẽ không còn đại diện của US F1. Ảnh: AP


Được biết, Stefan GP là đội xin thay thế US F1 nhưng FIA lại tuyên bố không chấp nhận bất cứ đội nào thế chỗ. Điều đó khiến cho không ít người phải bất ngờ.

Bởi vì, năm ngoái, FIA đã rất hoang nghênh đội nào gia nhập F1 và cho rằng, điều đó sẽ làm cho sân chơi này trở nên hấp dẫn hơn.

Tuy nhiên, US F1 vẫn nuôi tham vọng sẽ trở lại ở mùa giải 2011. Đích thân ông chủ của đội đua của nước Mỹ, Ken Anderson đã xác nhận điều đó.

"Hiện tại, mọi công việc chuẩn bị cho mùa giải mới đã ngừng lại hoàn toàn. Có lẽ, mùa giải 2010 chưa thích hợp để cho chúng tôi tham dự. Cũng bởi, chúng tôi vẫn chưa có được sự chuẩn bị tốt nhất cho sân chơi rất tốn kém này.

Tuy nhiên, nhiều khả năng chúng tôi sẽ trở lại trong mùa giải 2011. Dẫu vậy, chúng tôi vẫn còn phải chờ quyết định của FIA".

Một thông tin khác cũng gây được sự chú ý của báo giới đó là việc đội đua Campos Meta quyết định đổi tên thành Hispania Racing.

"Tên mới của đội nói lên sự khai sinh mới của đội đua chúng tôi và nói lên sự tham vọng, cũng như nhấn mạnh nỗ lực phi thường để vẫn có thể ra mắt tại Bahrain ngày 14/3 tới," giám đốc đội đua, Colin Kolles cho biết.

Dẫu vậy, trong khi 11 đội còn lại đã xác định được các tay đua chính cho mình thì Hispania Racing vẫn đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm tay đua sẽ sát cánh cùng với Bruno Senna, cho dù mùa giải mới đã sắp bắt đầu.

                                                                                       Theo Vnn

Các tin khác


VCK U23 châu Á 2024: Thua 0 - 3, Việt Nam gặp Iraq ở tứ kết

Tại lượt cuối bảng D U23 châu Á 2024, Việt Nam đã để thua 3 bàn không gỡ trước Uzbekistan. Kết quả này giúp các chàng trai áo đỏ tránh được đương kim vô địch Saudi Arabia ở vòng tứ kết.

U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục