Giải vô địch quần vợt nữ toàn quốc năm 2010 vừa kết thúc tại TP Buôn Ma Thuột (Ðác Lắc) với kết quả đoàn TP Hồ Chí Minh vươn lên xếp thứ nhất toàn đoàn.

Giải có hơn 50 tay vợt nữ đến từ 11 đoàn của các tỉnh, thành phố trong cả nước và tranh tài ở năm lứa tuổi: 12, 14, 16, 18 và hơn 18 tuổi. Ở lứa tuổi hơn 18, tay vợt Lam Anh (TP Hồ Chí Minh) đã giành HCV nội dung đơn và cùng với đồng đội Tâm Hảo đoạt HCV nội dung đôi. Ngoài ra, Tâm Hảo cũng đoạt luôn HCB ở nội dung đơn. Ðoàn TP Hồ Chí Minh còn có hai HCV khác của tay vợt Phi Khanh (lứa tuổi 16) và Bội Ngọc (lứa tuổi 14). Tay vợt Thanh Bình của Ðà Nẵng đoạt HCV lứa tuổi 18; Nguyễn Thị Huyền của Vĩnh Phúc đoạt HCV lứa tuổi 12.

Ðoàn Quân đội vô địch Giải bóng bàn các đội mạnh toàn quốc  


Giải bóng bàn các đội mạnh toàn quốc lần thứ tư vừa kết thúc tại Nhà thi đấu Hoàng Mai (Hà Nội) với các trận chung kết đơn nam, nữ. Ðoàn Quân đội đã giành ba trong bốn chức vô địch của hạng chuyên nghiệp. Ở trận chung kết đơn nam, tay vợt Ðinh Quang Linh (Quân đội) đã giành HCV khi vượt qua Phan Huy Hoàng (Hà Nội) với tỷ số 4-2. Cùng được HCÐ là các tay vợt Nguyễn Thành Luân và Dương Văn Nam (Quân đội). Trong khi đó, tay vợt Ðoàn Kiến Quốc (CLB Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) đã bị loại ngay ở vòng tứ kết trước Nguyễn Thành Luân với tỷ số 1-4. Ở nội dung đơn nữ, Lương Thị Tám (Quân đội) đã thắng Việt Linh (ÐH Thể dục - Thể thao T.Ư I) 4-3 trong trận chung kết và giành HCV. Cùng đoạt HCÐ là : Vũ Thị Hà (Quân đội) và Tường Giang (ÐH Thể dục - Thể thao T.Ư I). Ngoài hạng chuyên nghiệp, ban tổ chức giải cũng trao các bộ huy chương cho các VÐV đoạt giải hạng phong trào (61-65 tuổi, trên 65 tuổi, lãnh đạo, hạng B...).


Nguyễn Tiến Minh được xếp hạng 7 thế giới


Theo bảng xếp hạng Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF) vừa công bố, tay vợt Nguyễn Tiến Minh của Việt Nam đã vươn từ hạng 9 lên hạng 7 thế giới. Ðó là bước tiến vượt bậc, là niềm vinh dự của bộ môn cầu lông và của thể thao Việt Nam. Ðây là sự ghi nhận từ những thành tích của Minh đã đạt được khi lọt vào bán kết Giải cầu lông Malaysia mở rộng và tứ kết Giải cầu lông Hàn Quốc mở rộng vừa qua.


Kết quả lượt trận tứ kết Cúp Liên đoàn bóng đá Anh (FA)


Trong lượt trận tứ kết đêm 6-3 Cúp FA, đội Portsmouth đã đánh bại Birmingham City với tỷ số 2-0. Các cầu thủ Birmingham đã hoàn toàn bất lực trước lối đá tiến công linh hoạt của các học trò HLV A.Gren. Dù đã tổ chức phòng thủ tốt trong suốt hiệp một, nhưng sang hiệp hai, áp lực gia tăng của Portsmouth đã giúp họ liên tiếp ghi được hai bàn thắng vào  phút thứ 67 và 70 do công của cầu thủ Pi-quy-on. Không thi đấu thành công tại giải ngoại hạng nhưng với chiến thắng này, Portsmouth đã phần nào lấy lại được uy tín ở Giải Cúp FA và tiếp tục hy vọng sẽ giành được Cúp FA lần thứ hai trong ba năm (lần trước là ở mùa bóng 2008). Kết quả ở trận đấu tứ kết FA cùng thời gian: Ðội Fulham hòa Tottenham 0-0.


Khai mạc vòng loại Giải bóng đá quốc tế Budweiser - khu vực Hà Nội


Ngày 7-3, vòng loại Giải bóng đá quốc tế Budweiser - khu vực Hà Nội khai mạc tại sân vận động Học viện Thủy lợi với sự tham gia của 32 đội bóng. Ðây là giải bóng đá dành cho các cầu thủ nghiệp dư là những người hâm mộ bóng đá với thể thức thi đấu sáu người/đội. Giải năm nay có sự tham gia của 128 đội nhằm tranh một suất đại diện cho Việt Nam thi đấu tại giải thế giới diễn ra ở Nam Phi mùa hè năm nay. Tại khu vực Hà Nội có 32 đội bóng đăng ký dự giải. Các đội sẽ chia thành tám nhóm, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng, chọn đội vào bán kết và chung kết. Cả hai đội vào chung kết sẽ đại diện cho khu vực vào tranh tài tại vòng chung kết toàn quốc bao gồm tám đội bóng đại diện cho bốn khu vực trong cả nước. 


Francesco Totti là cầu thủ Italy xuất sắc nhất năm 2009


Theo báo La Gazzetta dello Sport, đội trưởng AS Roma Francesco Totti vừa được bầu là cầu thủ Italy xuất sắc nhất năm 2009. Cuộc bình chọn đã thu hút 100 nhân vật nổi tiếng, bao gồm cả các cầu thủ bóng đá, các chính trị gia... và đa số đã bầu cho Totti. Người xếp vị trí thứ hai là Daniele De Rossi, cũng là một cầu thủ trong mầu áo AS Roma, xếp thứ ba là tiền vệ tài hoa của đội AC Milan Andrea Pirlo. Trong năm 2009, Totti đã thi đấu tuyệt vời trong mầu áo AS Roma tại UEFA Europa League mặc dù gặp khó khăn khi chấn thương. Trước đó, Totti đã có năm lần giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Italy từ năm 2000 đến 2004 và năm 2007.
 
 
                                                                           Theo ND

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục