Ngày 16/4,VFF, Thanh tra Bộ VH-TT-DL, báo Thể thao 24h đã cùng làm rõ sự cố phóng viên ảnh Duy Bùi bị ngăn cản tác nghiệp. VFF xác nhận việc xô xát và hành hung phóng viên là có, yêu cầu sân Thiên Trường làm rõ và xử lý các đối tượng liên quan…

 

Trong buổi làm việc diễn ra hôm nay (16/4), đại diện báo Thể thao 24h không đưa ra đòi hỏi BTC sân Thiên Trường đền bù về mặt vật chất, vấn đề là phải làm rõ sự việc và hướng xử lý từ phía BTC địa phương. Báo Thể thao 24h mong muốn nhận được lời xin của những người có trách nhiệm ở sân Thiên Trường đối với phóng viên, đồng thời có biện pháp xử lý với những cá nhân liên quan đến sự việc. 

Phóng viên Duy Bùi (khoanh tròn) bị nhân viên sân Thiên Trường đưa ra khỏi sân chiều 11/4 - Ảnh: VTC
 
Đại diện Thanh tra Bộ VH-TT-DL nêu ra 2 hướng giải quyết là đề nghị Công an vào cuộc điều tra, nếu thấy hành vi xâm hại thân thể và hủy hoại tài sản đến mức độ nghiêm trọng. Nếu mức độ vi phạm không quá nghiêm trọng, các bên sẽ cùng ngồi lại để giải quyết dứt điểm sự việc dựa trên sự hợp tác và thông cảm… 

Sau khi thu thấp được các chứng cứ, Phó chủ tịch Nguyễn Lân Trung cho biết: “Việc va chạm giữa phóng viên Duy Bùi với một số nhân viên sân Thiên Trường chiều 11/4 là có thật, nội dung bản tường trình do BTC sân Thiên Trường gửi lên chưa phản ánh đúng những gì diễn ra trên sân…”. 

Để giải quyết dứt điểm vụ việc theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ, chiều qua VFF đã có văn bản yêu cầu BTC sân Thiên Trường tường trình và làm rõ sự việc, làm rõ trách nhiệm của những cá nhân có liên quan và có biện pháp xử lý kỷ luật. 

BTC sân Thiên Trường có trách nhiệm gửi văn bản tường trình, cùng phương án xử lý đến VFF. Có công văn trả lời báo Thể thao 24h về hướng xử lý, đồng thời gút kinh nghiệm trong những lần tổ chức sắp tới. VFF cũng đề nghị báo Thể thao 24h nhắc nhở phóng viên khi đi tác nghiệp thực hiện đúng quy định sử dụng áo bib, đeo thẻ theo người khi tác nghiệp. 

Ngoài văn bản yêu cầu BTC sân Thiên Trường làm rõ, xử lý kiên quyết đối với các nhân viên tham gia vào việc xô xát và hành hung. Lãnh đạo VFF đề nghị ông Nguyễn Văn Nhật, người làm nhiệm vụ Giám sát trận đấu M. Nam Định - ĐT Long An (vòng 8) báo cáo lại toàn bộ sự việc. 

Khi đã có thêm những chứng cứ từ phía giám sát, Ban kỷ luật VFF sẽ nhóm họp lại để đưa ra biện pháp xử lý dựa trên những tình tiết mới được đưa vào hồ sơ. 

                                                                                  Theo Dantri

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục