Nhà Glazers quyết không

Nhà Glazers quyết không "nhà" MU.

Trước đề nghị mua MU từ nhóm Red Knights với giá 1,5 tỷ bảng, các ông chủ nhà Glazers đã thẳng thừng từ chối, đồng thời khẳng định họ đang có kế hoạch phát triển CLB thành Manchester thêm 10 năm nữa.

Nhóm Red Knights là tập hợp của nhiều triệu phú yêu mến MU do nhà kinh tế học Jim O'Neill cầm đầu đã phản đối chính sách xây dựng đội bóng của nhà Glazers. Nhóm này cũng liên hệ với nhiều tổ chức khác để chống lại các ông chủ người Mỹ và có tham vọng mua lại CLB thành Manchester.
 
Nhằm giúp CLB thoát khỏi cuộc khủng hoảng, nhà Glazers đã tìm nhiều biện pháp như phát hành trái phiếu. Mùa hè vừa qua, MU đã phải bán đi siêu sao Cristiano Ronaldo với giá 80 triệu bảng nhưng số nợ của đội bóng vẫn lên tới 700 triệu bảng.

 

Red Knights sẵn sàng chi ra tới 1,2 tỷ bảng để lấy lại quyền sở hữu MU. Tuy nhiên, gia đình nhà Glazers đã thẳng thừng phản đối và khẳng định họ sẽ không bán CLB này với giá 1,5 tỷ bảng. Ngoài ra, các ông chủ người Mỹ còn muốn ở lại quản lý đội chủ sân Old Trafford thêm 10 năm nữa.

 

Theo một diễn biến khác, thủ thành Van der Sar cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi mới được gia hạn hợp đồng với MU thêm 1 năm nữa. Thủ môn người Hà Lan đến sân Old Trafford từ Fulham năm 2005 và từ đó đến nay, anh luôn là sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ MU.

 

Van der Sar tỏ vẻ mãn nguyện: “Khi còn thi đấu cho Fulham, tôi nghĩ mình có thể chơi bóng ở một CLB lớn hơn. Bạn cần một ai đó chấp nhận rủi ro để mua bạn về và Alex Ferguson đã làm điều đó.

 

Khi gia nhập sân Old Trafford, tôi đã 34 tuổi và không bao giờ nghĩ mình sẽ gắn bó nơi này đến 6 năm. Và đến lúc này, tôi vui vì đã chứng tỏ được mình”.

Các tin khác


U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục