Sáng nay 7-5, Báo SGGP chính thức công bố các danh hiệu cá nhân cao quý nhất của bóng đá Việt Nam trong năm 2009, năm ghi nhận nhiều thành công từ các cấp CLB đến đội tuyển U23, đội tuyển nữ quốc gia… Điểm nhấn trong năm 2009 chính là SEA Games 25, tiếc rằng chỉ có bóng đá nữ thăng hoa, trong khi cú trượt ngã ở trận chung kết nam khiến đội tuyển U23 hơi bùi ngùi.

 

Các tuyển thủ rạng rỡ trong đêm gala trao giải Quả bóng vàng 2008. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trở lại với cuộc bầu chọn các danh hiệu Quả bóng vàng năm 2009, những lá phiếu bầu chọn từ các quan chức VFF, chuyên gia, HLV các đội bóng hạng nhất, V-League và từ các nhà báo thể thao trên cả nước sẽ quyết định vinh danh các cầu thủ theo cách công bằng nhất.

Sự khẳng định tài năng xuyên suốt cả mùa bóng, ở cấp CLB lẫn ĐTQG, đội tuyển U23 của các cầu thủ như Vũ Phong, Thành Lương, Tiến Thành, Trọng Hoàng, Tấn Trường, Quang Thanh, Như Thành, Công Vinh… rõ ràng cũng khiến nhiều người hơi đắn đo đặt bút chọn ai là người nổi bật nhất, ai là người xứng đáng được vinh danh nhất ở giải nam.

Trong khi đó, một năm thành công của bóng đá nữ (vô địch SEA Games 25, giành vé dự VCK Asian Cup 2010) cũng tạo cho người bầu chọn cảm giác lưỡng lự giữa Kim Hồng, Kim Chi, Văn Thị Thanh, Đào Thị Miện… để tìm ra ngôi sao sáng nhất.

Ngoài 2 danh hiệu Quả bóng vàng nam và nữ, các danh hiệu cá nhân khác như “Cầu thủ trẻ xuất sắc” hay “Cầu thủ ngoại xuất sắc” cũng rất được quan tâm và đây mới chính là những danh hiệu không dễ dự đoán.

Trong nhóm các cầu thủ trẻ, nổi lên những cái tên như Phan Thanh Hưng, Hà Minh Tuấn, Hoàng Đình Tùng hay Nguyễn Trọng Hoàng; còn ở khối ngoại binh có Philani, Timothy, Leandro, Samson, Merlo… 

 

                                                                                   Theo SGGP

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục