Với 34 bàn thắng ghi được tại La Liga năm nay, Lionel Messi đã kết thúc một mùa giải đẹp đẽ với danh hiệu "Pichichi" và “chiếc giày vàng châu Âu” 2010.

Ở trận đấu cuối cùng với Valladolid đêm qua, siêu sao người Argentina đã lập được một cú đúp trong hiệp 2 và đó cũng là hai bàn thắng khóa sổ một mùa giải thành công của Barca tại giải quốc nội.
 
 

Messi kết thúc mùa giải thành công với danh hiệu "chiếc giày vàng"

 

Kết thúc 38 vòng đấu La Liga, Messi đã ghi được 34 bàn thắng, đạt hiệu suất gần 1 bàn/1 trận. Trên tất cả các mặt trận mùa bóng này, “El Pulga” đã có 47 lần lập công, vượt xa kỷ lục 42 bàn thắng mà Cristiano Ronaldo lập nên trong màu áo MU ở mùa giải 2007-08 (MU đoạt cả Champions League lẫn Premier League).

 

Bên cạnh đó, Messi cũng cân bằng chiến tích ghi 34 bàn thắng mà Ronaldo “béo” có được ở mùa bóng 1996-97 cho Barcelona. Năm đó, siêu sao người Brazil cũng giành “Pichihi” nhưng CLB xứ Catalan không thể lên ngôi vô địch.

 

Với 34 bàn thắng, Messi đã bỏ xa hai đối thủ phía sau là Gonzalo Higuain (26 bàn) và Cristiano Ronaldo (25 bàn), đánh dấu sự vượt trội của Barca với kình địch Real Madrid. Và danh hiệu “Pichichi” thuộc về Lionel Messi là hoàn toàn xứng đáng.

 

Messi cũng có vinh dự đoạt “Chiếc giày vàng châu Âu” 2010, danh hiệu tôn vinh cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất tại giải VĐQG. Các đối thủ xếp phía sau Messi là Di Natale (Udinese) và Drogba (Chelsea) chỉ ghi được 29 bàn thắng.

 

Tiền đạo Luis Suarez (Ajax) đã ghi tới 35 bàn nhưng hệ số ở giải Hà Lan là 1,5 lên chân sút người Uruguay chỉ có 52,5 điểm, trong khi Lionel Messi đạt số điểm vượt trội là 68 điểm.

 

Cuối cùng, với phong độ ghi bàn ấn tượng mùa giải năm nay, Messi đã gia nhập tốp những chân sút ghi hơn 30 bàn/mùa ở sân Nou Camp cùng Mariano Martín, Romario, Ronaldo và Samuel Eto’o.

 

                                                                                             Theo Dantri

Các tin khác


VCK Futsal châu Á 2024: ĐT futsal Việt Nam thua đáng tiếc vào phút cuối

ĐT Việt Nam chịu thua đáng tiếc với kết quả 1-2 trước ĐT Uzbekistan, khép lại hành trình tại giải Futsal châu Á 2024.

Futsal Việt Nam - Futsal Uzbekistan: Hướng tới tấm vé World Cup

Đội tuyển futsal Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa tham dự Vòng chung kết futsal World Cup 2024.

VCK U23 châu Á 2024: Thua 0 - 3, Việt Nam gặp Iraq ở tứ kết

Tại lượt cuối bảng D U23 châu Á 2024, Việt Nam đã để thua 3 bàn không gỡ trước Uzbekistan. Kết quả này giúp các chàng trai áo đỏ tránh được đương kim vô địch Saudi Arabia ở vòng tứ kết.

U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục